Năm 2012, số người nhiễm HIV/AIDS mới giảm so với cùng kỳ

Cập nhật: 29-01-2013 | 00:00:00

* Tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 110 bé trai/100 bé gái

(BDO) Sáng 29-1, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2012.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự hỗ trợ của dự án Life-Gap, dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, trong năm 2012, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh thường xuyên được duy trì bằng nhiều hình thức. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ hiểu biết hơn về HIV/AIDS, về nguy cơ lây nhiễm và những biện pháp phòng chống cần thiết.

Theo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, tính đến cuối năm 2012, số người nhiễm HIV mới phát hiện là 204 người, so với cùng kỳ giảm 27,1%; số người chuyển sang giai đoạn AIDS mới phát hiện 66 người, giảm 36,5% so với cùng kỳ; số tử vong do AIDS là 21 người…  Các trường hợp nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện trong năm 2012 chủ yếu tập trung cao nhất trong nhóm tiêm chích ma túy (58,7%); kế đến là tình dục khác giới (28,26%), phụ nữ mang thai (5,44%). Đường lây chủ yếu vẫn là lây truyền qua đường máu và đường tình dục, tập trung ở độ tuổi từ 20-39 tuổi và tỷ lệ này hầu như không thay đổi nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây.

* Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 diễn ra sáng 29-1, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm qua, Chi cục DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch DS-KHHGĐ năm 2012, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, tính đến cuối năm 2012, tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn tỉnh là 21.066 trẻ, tăng 5.469 trẻ so với cùng kỳ; trong đó số người sinh con thứ 3 trở lên là 970 người, giảm 0,5% so với cùng kỳ; số người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại là 108.801/72.030 (đạt 151% kế hoạch); tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai trong năm qua là 66,50%, giảm 1,8% so với cùng kỳ; tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 110 bé trai/100 bé gái; số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh lần 1 là 5.613 người, lần 2 là 684 người; số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh là 2.000 trẻ…

Năm 2013, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đề ra mục tiêu, từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện quy mô gia đình ít con, khỏe mạnh, hạnh phúc, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; xây dựng, mở rộng, hoàn thiện các mô hình can thiệp và các giải pháp nâng cao chất lượng dân số; tạo mọi điều kiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.

Cẩm Lý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=278
Quay lên trên