Thực hiện Chỉ thị 16 tại các địa phương: Cần sự chung tay, quyết liệt và nghiêm túc hơn của mỗi người dân

Cập nhật: 14-07-2021 | 09:22:12

Dù chính quyền địa phương của nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, ghi nhận từ thực tế tại cơ sở trong những ngày qua cho thấy vẫn còn một số tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn xem nhẹ chưa chấp hành tốt. Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong “thời gian vàng” hiện nay, thiết nghĩ mỗi địa phương mà trước hết là từng người dân cần chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh khẩn trương, quyết liệt và nghiêm túc hơn nữa.

Lực lượng phòng, chống dịch bệnh phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đang tuyên truyền các quy định phòng, chống dịch bệnh tới các hộ kinh doanh

Vẫn còn tình trạng “thích là ra đường”

Có mặt tác nghiệp tại một số khu dân cư ở các xã, phường trên địa bàn các thành phố: TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một… chúng tôi ghi nhận, dù các địa phương này đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 nhưng một số người dân vẫn chưa chấp hành tốt. Tình trạng “thích thì ra đường” của người dân vẫn diễn ra khá nhiều trên nhiều địa bàn, tạo ra những khó khăn nhất định cho chính quyền địa phương và ngành chức năng trong công tác khoanh vùng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, lượng xe cộ và người đổ ra đường trong những ngày qua vẫn còn khá đông. Trong đó, có không ít người đi ra đường chỉ vì “ở nhà bí bách quá nên lấy xe chạy đi hóng gió một tý” hay “thích đi ra ngoài ngắm cảnh, mua đồ ăn thức uống”. Đó là thói quen bình thường của người dân trong bối cảnh xã hội đang ổn định. Tuy nhiên, nếu áp vào hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng, phức tạp hiện nay thì không phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu cho biết, sau khi thực hiện Chỉ thị số 16, phường đã tổ chức các tổ công tác tuần tra, kiểm tra dọc các tuyến đường, các khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, do lực lượng địa phương khá mỏng và dàn trải nên công tác tuyên truyền, nhắc nhở chưa được tổ chức thường xuyên.

Tương tự, ở một số tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tình trạng người dân thoải mái di chuyển ngoài đường vẫn còn khá nhiều. Ghi nhận vào 10 giờ sáng ngày 13-7, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Phú Thọ vẫn có khá nhiều xe cộ qua lại. Đây không phải là giờ ra, vào ca làm việc và nhiều khu chợ tự phát đã dừng hoạt động nên rất có thể trong số những người này ra đường chưa hẳn là có lý do chính đáng.

Cần thực hiện quyết liệt hơn

Theo Chỉ thị số 16 thì chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân ở những địa phương áp dụng chỉ thị này có nhiệm vụ thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội để ngăn chặn khả năng lây lan của dịch bệnh. Đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp địa phương sớm phát hiện các ca nghi nhiễm để kịp thời có phương án đưa đi cách ly, điều trị.

Công tác khoanh vùng kiểm soát, dập dịch không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền và ngành chức năng mà đó còn là công việc chung của toàn xã hội. Trong đó, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò chủ đạo dưới sự điều phối, hướng dẫn và hỗ trợ của địa phương. Do đó, với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường, lúc này toàn thể người dân nên chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Việc hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người và thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế là rất cần thiết vào lúc này.

Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương trong chuyến công tác khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân TP.Thuận An vừa qua, bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, để sớm đẩy lùi dịch bệnh, ngoài những phương án hành động khẩn trương, quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành chức năng thì cũng rất cần sự chung tay của mỗi người dân.

Theo bác sĩ Hà, nếu người dân không chấp hành, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh thì chính quyền và ngành chức năng có cố gắng đến mấy cũng vô nghĩa. Dịch bệnh bùng phát dựa trên nguyên lý di chuyển từ chủ thể mang mầm bệnh hiện hữu sang chủ thể mới. Trải qua các chu kỳ ẩn nấp, nhân rộng quy mô, số lượng lên rồi tấn công vào điểm yếu của cơ thể người bệnh. Nếu chúng ta tạm thời dừng ngay các hoạt động tập trung đông người và có phương án chủ động phòng ngừa dịch bệnh khi tiếp xúc trực tiếp như: Khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn… thì việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 sẽ thuận lợi hơn.

Ngày 12-7, TP.Thuận An đã ban hành công văn mới yêu cầu các ban ngành chức năng, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, song song với việc tiếp tục vận động, nhắc nhở, thời gian tới, thành phố có hướng chỉ đạo các ban ngành và các địa phương tích cực tuần tra, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm. Đối với những quán hàng kinh doanh không thiết yếu nếu bất chấp mở cửa sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí có thể sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Thành phố cũng khẩn trương chỉ đạo các địa phương giám sát chặt tình trạng người dân có hành vi tụ tập đông người như: Đi câu cá, tập thể dục trong công viên, chạy xe ngoài đường không có lý do chính đáng… và có hướng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

ĐÌNH THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=535
Quay lên trên