Kết quả tìm kiếm cho "ăn ngon"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 32

Măng cụt Lái Thiêu đoạt giải nhất Hội thi trái ngon - an toàn 

Cập Nhật 09-06-2011

Ban tổ chức cũng đã công bố và trao giải thưởng Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây. Bình Dương có 17 tác phẩm dự thi, trong đó có 9 nghệ nhân đoạt giải. Bảng A, tác phẩm “Dấu chân phía trước” của nghệ nhân Lê Ngọc Điệp (TX.Thuận An) đã xuất sắc đoạt HCV. Bảng B, tác phẩm “Rạng rỡ non sông Người ra đi trên Bến Nhà Rồng” của nghệ nhân Lê Thanh Trang (TX.Thuận An) đoạt HCĐ. Bảng C, nghệ nhân Phạm Văn Nia (TX.TDM) đoạt HCV với tác phẩm “Việt Nam nhớ mãi ơn Người”, HCB thuộc về 2 nghệ nhân Võ Thanh Quý (TX.TDM) với tác phẩm “TP.HCM - thành phố anh hùng” và nghệ nhân Nguyễn Hoàng Châu (TX.Thuận An) với tác phẩm “Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”. Các nghệ nhân Lê Ngọc Bích (TX.Thuận An), Lê Quốc Nam, Phạm Văn Phẩm, Trần Trung Tín (Bến Cát) đoạt HCĐ.

Festival trái cây Việt Nam: Khai mạc triển lãm hội chợ và hội thi trái cây ngon và an toàn 

Cập Nhật 19-04-2010

(BDO) Sáng nay (19-4), Ban tổ chức (BTC) Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất đã tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm với quy mô trên 800 gian hàng trưng bày đầy đủ các loại đặc sản trái cây Việt Nam, các sản phẩm sản xuất từ trái cây và giới thiệu tiềm năng về cây trái của các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, riêng gian hàng của tỉnh Bình Dương được đầu tư công phu với sự có mặt của bưởi Bạch Đằng, bưởi “sạch” Thanh Thủy và sản phẩm của Vinamit. Ngoài ra, nhiều du khách còn quan tâm đến gian hàng trưng bày của tỉnh Bình Dương bởi những con số thống kê nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm của tỉnh được trưng bày khá ấn tượng.

Quay lên trên