Kết quả tìm kiếm cho "G7"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 42
Cập Nhật 13-06-2024
Theo hãng tin AFP, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã đồng ý chuyển 50 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga cho Ukraine.
Tag: g7 đạt quyết định về gửi lợi nhuận tài sản nga bị phong toả cho ukraine
Cập Nhật 20-04-2024
Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 19-4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.
Tag: ngoại trưởng nhóm g7
Cập Nhật 23-06-2023
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã gặp các Đại sứ của G7, EU, Brazil, Đan Mạch, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về sáng kiến của Ukraine nhằm khôi phục hòa bình bền vững.
Tag: sáng kiến hòa bình
Cập Nhật 22-05-2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD giúp Ukraine sẽ bao gồm đạn dược, pháo binh, phương tiện thiết giáp và các chương trình đào tạo, huấn luyện.
Cập Nhật 19-05-2023
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết.
Cập Nhật 18-05-2023
Ngay trước khi diễn ra hội nghị, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại nhiều nơi, trong đó có Công viên Hòa bình. Máy bay trực thăng tuần tra thường xuyên xuất hiện trên bầu trời.
Cập Nhật 17-05-2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản.
Cập Nhật 27-04-2023
Theo thông báo của Nhà Trắng, sau hội nghị G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ tại Sydney vào ngày 24/5 cùng những người đồng cấp.
Cập Nhật 18-04-2023
Các nhà ngoại giao hàng đầu G7 nêu rõ: "Không có cơ sở pháp lý nào cho các tuyên bố chủ quyền biển rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông và chúng tôi phản đối các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc."
Cập Nhật 15-04-2023
Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng vấn đề an ninh châu Âu và an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đan xen với nhau, do đó không thể thảo luận riêng rẽ.