Kết quả tìm kiếm cho "Nhân vật"

Kết quả 91 - 100 trong khoảng 145

Chi hội sinh vật cảnh phường Phú Thọ (TP.TDM): 3 cá nhân đạt giải bạc trong 6 tháng đầu năm 

Cập Nhật 15-06-2014

Tại Lễ hội giao lưu cây cảnh 5 tỉnh miền Đông tổ chức tại trung tâm triển lãm thành phố mới Bình Dương có 2 cá nhân đạt giải: ông Trần Văn Văn (đạt 1 giải khuyến khích cây khô nghệ thuật và 1 giải khuyến khích về kiểng cổ), ông Nguyễn Văn Kia (đạt 2 giải khuyến khích về kiểng cổ).

Phương Thanh: Đã là diễn viên phải “sống chết” với nhân vật 

Cập Nhật 03-04-2014

Ngoài vai trò là ca sĩ, lịch làm việc của Phương Thanh cũng dày đặc hơn trong vai trò là một diễn viên, khán giả sẽ được nhìn thấy Phương Thanh trong một vai diễn đậm chất “bi” của “Vừa đi vừa khóc”.

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Trang trọng và giàu tính nghệ thuật 

Cập Nhật 13-02-2014

 Đến dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương có ĐCTTNB, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội cùng đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân.    Đại diện Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương nhận bằng vinh danh nghệ thuật ĐCTTNB trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội

Bí ẩn tượng động vật bằng đồng 3.000 năm tuổi được công nhận là bảo vật quốc gia 

Cập Nhật 09-01-2014

> Kỳ 2: “Bảo vật quốc gia” nằm trong di tích khảo cổ DốcChùa

Bí ẩn tượng động vật bằng đồng 3.000 năm tuổi được công nhận là bảo vật quốc gia 

Cập Nhật 08-01-2014

Di tích khảo cổ Dốc Chùa ở xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được xác định niên đại 3145 + 100 năm cách ngày nay, thuộc thời đại kim khí, được khai quật lần đầu vào tháng 12-1976. Sau gần một tháng làm việc tại di tích, các nhà khảo cổ đã thu thập được 803 di vật gồm đồ đá, đồ đồng và đồ gốm. Trong lần khai quật đầu tiên, căn cứ vào quá trình khai quật và nghiên cứu hiện trạng của di tích, các nhà khảo cổ đặt ra nghi vấn: đây không chỉ là di tích cư trú mà có thể có mộ táng. Từ nghi vấn này, tháng 4-1977, di tích Dốc Chùa được khai quật lần thứ 2 với diện tích rộng hơn. Trong lần khai quật lần 2, các nhà khảo cổ đã thu thập được 663 di vật, trong đó có một tượng động vật bằng đồng với nhiều bí ẩn về hình dáng và công dụng của nó.  Vị trí tượng động vật bằng đồng cùng các di vật khác chôn trong mộ

Bí ẩn tượng động vật bằng đồng 3.000 năm tuổi được công nhận là bảo vật quốc gia 

Cập Nhật 07-01-2014

 Theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 2), thì tượng động vật Dốc Chùa hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương là bảo vật quốc gia.  Tượng động vật bằng đồng hiện trưng bày tại Bảo tàng Bình Dương

Công nhận 37 bảo vật quốc gia 

Cập Nhật 31-12-2013

Ngày 30-12, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định về việc công nhận 37 bảo vật quốc gia...

Tờ Times bầu ông Putin là Nhân vật của năm 2013 

Cập Nhật 31-12-2013

Một trong những tờ báo lâu đời nhất của Anh "The Times" ngày 30-12 công bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là "Nhân vật của năm trên trường quốc tế".

Quay lên trên