Kết quả tìm kiếm cho "khảo cổ"
Kết quả 51 - 60 trong khoảng 59
Cập Nhật 12-10-2012
Sau khi nghe lãnh đạo địa phương, các sở ngành hữu quan báo cáo tiến độ giải tỏa đền bù cùng các thuận lợi, khó khăn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam yêu cầu: Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của dự án để bà con hiểu và đồng thuận; đồng thời nghiên cứu kỹ từng hồ sơ, không để xảy ra sai sót, bất cập dẫn đến khiếu kiện sau này. Đồng thời lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân trong vùng dự án kết hợp với việc tập trung hoàn thành sớm khu tái định cư và tuyến đường trục theo phương châm “có mặt bằng là thi công ngay”, nhằm giải tỏa bức xúc quá tải bệnh viện mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra.
Cập Nhật 13-09-2012
Sáng qua 12-9, tại thị trấn Phước Vĩnh, ông Lương Thế Khanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Tổng cục Dân số đã có buổi làm việc với Ủy ban Dân
Cập Nhật 14-08-2012
(BDO) Sáng 14-8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục đợt khảo sát cơ sở vật chất trường học tại địa bàn TX.Dĩ An. Đoàn đã tìm hiểu tình hình tuyển sinh, công tác chuẩn bị năm học mới và đi thăm 3 trường: Mầm non tư thục Bé Yêu, Tiểu học Tân Bình, THCS Đông Hòa.
Cập Nhật 23-06-2012
Nhà Quốc hội (QH) sẽ có 2 tầng dành cho trưng bày di tích tiêu biểu, di vật khảo cổ học khai quật được dưới lòng đất tòa nhà.
Cập Nhật 27-02-2012
Theo Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT), từ ngày 28-2 đến 20-3, sở sẽ tổ chức đoàn khảo sát kiểm tra hiện trạng hệ thống đài truyền thanh (ĐTT) cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đoàn sẽ chia thành 2 tổ, gồm lãnh đạo Sở TT-TT, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các huyện, thị tiến hành khảo sát hoạt động của các ĐTT xã, phường, thị trấn. Đợt khảo sát nhằm nắm bắt tình hình trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, vị trí đặt loa phát thanh, kế hoạch đào tạo, tình hình tổ chức nhân sự và hoạt động của các ĐTT cơ sở... Từ đó, đánh giá những khó khăn, hạn chế còn tồn đọng; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh những chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống ĐTT cơ sở trong thời gian tới. Khảo sát hệ thống ĐTT nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ĐTT
Cập Nhật 23-11-2011
(BDO) Nằm trong chương trình khảo sát nhằm nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở (TCVHCS) trong tỉnh, sáng 23-11, đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát TCVHCS tại huyện Tân Uyên.
Cập Nhật 19-12-2010
Năm 2010 được chứng kiến nhiều kỳ tích trong khảo cổ thế giới, từ việc bắt được bệnh của nhà vua Ai Cập cổ đại cho đến những hình ảnh mới nhất về hiện trạng con tàu huyền thoại Titanic.
Cập Nhật 23-01-2010
Lãnh đạo xã Thạnh Hội đón nhận Bằng công nhận Cù lao Rùa là di tích khảo cổ cấp Quốc giaSáng qua (22-1), lãnh đạo và đông đảo bà con xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên đã phấn khởi tập trung về trụ sở UBND xã Thạnh Hội để đón nhận Bằng di tích khảo cổ cấp Quốc gia Cù lao Rùa. Di tích khảo cổ Cù lao Rùa, thuộc xã Thạnh Hội, có diện tích 420 ha, giống như một gò nổi, biệt lập với khu vực xung quanh và được bao bọc bởi các nhánh sông Đồng Nai. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học thì di tích Cù lao Rùa có niên đại khoảng 3.000 - 3.500 năm. Đây là di tích khảo cổ học được phát hiện đầu tiên ở miền Đông Nam bộ (cuối thế kỷ XIX) và được các nhà nghiên cứu người Pháp sưu tập, khai quật, công bố từ lâu trong giới khảo cổ học. Qua 2 lần khai quật (2003, 2006) kết hợp với những đợt thám sát di tích cho thấy Cù lao Rùa là khu di tích cư trú, mộ táng. Việc phát hiện này không chỉ có giá trị về văn hóa - xã hội mà còn góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu văn hóa thời tiền sử vùng Đông Nam bộ và hoạch định tổng thể xây dựng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Cập Nhật 23-11-2009
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích khảo cổ Cù lao Rùa. Cù lao Rùa là một địa danh thuộc xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích 277ha. Nơi đây, các nhà khoa học đã phát hiện một di tích khảo cổ có niên đại 3.500 - 3.000 năm. Trong những di tích khảo cổ ở Đông Nam bộ được phát hiện vào cuối thế kỷ XIX, Cù lao Rùa là di tích được biết đến đầu tiên và được các nhà nghiên cứu người Pháp sưu tập, khai quật, công bố từ lâu trong giới khảo cổ học nước ngoài và họ xếp di tích này vào thời đá mới hậu kỳ.