Vun đắp nền tảng tình hữu nghị bền vững

Cập nhật: 15-09-2022 | 08:04:38

Chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối chính sách kinh tế nước Cộng hòa Singapore Heng Swee Keat tại Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore I (VSIP I), ở TP.Thuận An hôm qua (14-9), cho thấy chính phủ nước này luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung. Bởi, VSIP I là dự án đầu tiên được hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.

 Từ một mô hình hợp tác hiệu quả, thắm đượm tình hữu nghị, VSIP được xem là một mô hình kiểu mẫu thành công trong hợp tác kinh tế hai nước. Khởi đầu vào năm 1996, trải qua 26 năm hình thành và phát triển, đến nay VSIP đã phát triển thành tập đoàn, với 11 dự án trên cả nước, tổng diện tích đất gần 10.000ha, thu hút 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và 860 khách hàng đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ; tạo việc làm cho 300.000 lao động. Riêng tại Bình Dương, tập đoàn này đã phát triển VSIP I, VSIP II và VSIP III. Nếu như VSIP I đặt nền móng cho mô hình KCN hợp tác kiểu mẫu thì VSIP III lại đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược phát triển KCN thế hệ thứ 3 tại Bình Dương. Đây sẽ là hình mẫu tiêu biểu về KCN đồng bộ, thông minh, xanh, thân thiện môi trường, bền vững và hiện đại theo định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương. Nhờ có chiến lược phát triển xanh hơn, bền vững hơn nên VSIP III đã nhanh chóng thu hút được các “đại bàng” về xây tổ như: Tập đoàn Lego vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ hay Pandora của Đan Mạch... Bên cạnh đó, dòng vốn từ các doanh nghiệp Singapore cũng đang tiếp tục đổ vào Bình Dương và hướng đến các lĩnh vực năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ...

“Đất lành chim đậu”, tiếp nối thành công của VSIP I và II, tập đoàn này tiếp tục lựa chọn Bình Dương là điểm đến cho KCN thế hệ mới để thu hút các nhà đầu tư trong kỷ nguyên số. Bình Dương sẽ tiếp tục là địa phương đi đầu trong kiến tạo môi trường đầu tư phù hợp với xu thế thời đại, hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư Singapore nhằm đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực đầu tư hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ…, góp phần quan trọng vào nền kinh tế chung của đất nước. Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat sẽ vun đắp, tiếp thêm động lực để mô hình kinh tế kiểu mẫu này phát triển bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để hai nước hợp tác phát triển trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng xanh, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh nhằm bổ sung cho nhau phù hợp với thời đại công nghệ 4.0

K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên