Bà Yingluck lên án quyết định của Hội đồng lập pháp Thái Lan

Cập nhật: 23-01-2015 | 21:14:23

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: reuters)

AFP đưa tin, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 23-1 đã lên án quyết định của Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) luận tội bà liên quan đến chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi khi bà còn tại nhiệm, coi đó là sự chấm dứt của nền dân chủ tại vương quốc này.

Trong tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức của mình sau quyết định luận tội trên, cựu Thủ tướng Yingluck nói: "Ngày hôm nay, nền dân chủ và pháp quyền tại Thái Lan đã chết. Hành động nhằm hủy hoại tôi vẫn đang tiếp diễn nhưng tôi sẽ đối mặt với nó."

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Surasak Threerattrakul cho biết bà Yingluck sẽ phải đối mặt với cáo buộc phạm tội tham nhũng hình sự tại Tòa án tối cao liên quan tới chương trình trợ giá gạo kể trên./.

Theo Vietnam+ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên