Đề cương tuyên truyền Bình Dương 20 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật: 13-12-2016 | 21:29:22

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Dương chính thức được tái lập với 04 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã Thủ Dầu Một và 03 huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An), 77 xã, phường, thị trấn. Diện tích tự nhiên của tỉnh sau khi tái lập là 2717 km2, dân số 679.044 người.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997 - 01/01/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương tuyên truyền “Bình Dương 20 năm xây dựng và phát triển”, nhằm nêu bật những thành tựu của tỉnh sau 20 năm tái lập, qua đó động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh hăng hái thi đua trong lao động, học tập; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và những thành quả đã đạt được góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân; tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”.

Tải Đề cương tuyên truyền Bình Dương 20 năm xây dựng và phát triển tại đây:

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên