Indonesia triệu đại sứ Trung Quốc phản đối vụ đánh cá trái phép

Cập nhật: 20-03-2016 | 19:41:29

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 20-3, Bộ trưởng Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuticho biết nước này sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta để làm rõ sự cố liên quan đến một tàu đánh cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển Natuna của Indonesia.

Phát biểu với các phóng viên, ông Susi Pudjiastuti cho biết trong khi phía Indonesia đang tổ chức bắt giữ tàu cá của Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Natuna tiếp giáp Biển Đông thì một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã can thiệp.

Bộ trưởng Thủy sản Indonesia nói Bộ này sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc tới để yêu cầu làm rõ việc vùng biển Natuna không nằm trong đường chín đoạn mà Trung Quốc áp đặt phi lý tại Biển Đông nhưng vẫn có các hoạt động đánh bắt cá trái phép.

Indonesia vốn là một nước không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng vụ việc tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trái phép và tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển Natuna đã dấy lên lo ngại từ phía Indonesia về tham vọng Trung Quốc chiếm lấy quần đảo Natuna giàu tài nguyên với yêu sách đường chín đoạn./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên