Singapore, Malaysia hoãn họp thường niên lãnh đạo hai nước do dịch

Cập nhật: 03-05-2021 | 07:03:48

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) và Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: Facebook)

Thông báo chung của Bộ Ngoại giao hai nước Singapore và Malaysia ngày 2/5 cho biết cuộc họp thường niên lần thứ 10 giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 3/5 đã được hoãn lại cho đến cuối năm nay do tình hình dịch COVID-19 tại hai nước đều đang xấu đi.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau chuyến thăm Singapore từ ngày 1-2/5 của Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein nhằm thảo luận về các sáng kiến phát triển hơn nữa sự hợp tác song phương cùng có lợi, tập trung vào hợp tác sau đại dịch, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm.

Singapore đã phải tiến hành siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 do sự gia tăng nhanh các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và xuất hiện của các cụm lây nhiễm mới trong tuần qua.

Tương tự, Malaysia cũng đã tuyên bố sẽ xem xét siết chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19 sau khi số ca lây nhiễm tại nước này tăng vọt trong hai tuần qua./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên