83 thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” năm 2022

Cập nhật: 15-12-2022 | 16:52:25

(BDO) Sáng 15-12, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” lần thứ 13 - năm 2022. Tham dự lễ có ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào).


Lãnh đạo UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao bằng khen cho các thí sinh giành giải nhất, nhì, ba hội thi “Bàn tay vàng” năm 2022

Hội thi được diễn ra từ ngày 12-12 đến ngày 15-12, có 64 đoàn với 325 thí sinh tham gia, trong đó thi đồng đội 47 đơn vị. Đây là những thợ giỏi xuất sắc, tiêu biểu, đã chiến thắng trong hội thi thợ giỏi ở các công ty cao su, đại diện cho hàng chục ngàn công nhân khai thác trong toàn ngành cao su Việt Nam. Kết quả hội thi năm nay, Ban tổ chức đã trao cho 101 thí sinh đạt danh hiệu “Kiện tướng” có số điểm đạt từ 96 đến 99,5 điểm và 83 thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” có số điểm đạt tuyệt đối 100. Trong đó, thí sinh Trần Vũ Thắng (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) giành giải nhất cá nhân nam; thí sinh Nguyễn Thị Phượng (Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú) giành giải nhất cá nhân nữ. 


Lãnh đạo UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao bằng khen cho 2 thí sinh giành giải nhất “Bàn tay vàng” năm 2022

Về giải đồng đội: Công ty Cao su Phú Thịnh giành giải nhất; 2 giải nhì thuộc về Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Kon Tum. 4 giải ba thuộc về các đơn vị: Công ty Cao su Mang Yang, Đồng Phú, Bà Rịa, Sa Thầy. 

Về giải cá nhân: 3 giải nhì thuộc về thí sinh Ngô Thiện Nhân (Công ty Cao su Đồng Phú), Mai Duy Tuấn (Công ty Cao su Phú Riềng) và Đỗ Văn Hùng (Công ty Cao su Đồng Nai). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 8 giải khuyến khích, và 7 giải phụ cho các cá nhân. 


Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao bằng khen cho các thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”

Phát biểu tại lễ tổng kết hội thi, ông Nguyễn Văn Dành cho rằng, những bàn tay vàng từ hội thi sẽ tạo động lực cho phong trào thi đua, nâng cao năng suất hiệu quả lao động không chỉ ở phạm vi các công ty, tập đoàn mà còn cả người lao động tại các hộ tiểu điền, tạo khí thế mới cho toàn thể lực lượng sản xuất ngành cao su nói chung. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin, chuyển đổi số... để nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất và hiệu quả khai thác, chế biến các sản phẩm từ cây cao su, tiếp tục đưa cao su là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Dương.

Thoại Phương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên