Cá độ bóng đá, đi tù!

Cập nhật: 21-12-2013 | 00:00:00

Dám bỏ ra hàng trăm triệu đồng mang về dàn máy “xịn” phục vụ khách xem đá bóng, ông chủ quán cà phê bình dân Thủy Tiên ở phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An bị cho là “khùng”! Tuy nhiên, không lâu sau, quán này thu hút rất đông khách đến xem, cổ vũ bóng đá và hò hét suốt đêm. Lúc ấy, chủ quán Ninh Văn Anh (tự Tuấn), 39 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, ung dung hốt bạc nhờ vào trò cá độ!  

 Tang vật của một vụ đánh bạc bị cơ quan công an thu giữ  

 “Gác kèo” tại quán!

Trước những thông tin về sự bất thường của quán cà phê Thủy Tiên, các trinh sát vào cuộc và phát hiện đây là một ổ cá độ núp bóng vì số tiền ăn thua có ngày lên đến hàng chục triệu đồng. Lãnh đạo Công an TX.Dĩ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm đánh úp ổ cờ bạc này.

Sau nhiều ngày tổ chức theo dõi, khoảng 21 giờ 30 phút tối 7-4, khoảng 40 chiến sĩ công an bất ngờ ập vào quán cà phê này trước sự ngỡ ngàng của khoảng 30 con bạc đang say sưa hò hét cổ vũ cho đội bóng mà mình đã đặt tiền “cáp độ”. Các con bạc bị khống chế ngay. Tại quán, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục triệu đồng, 3 cuốn sổ tay ghi phơi cá độ, 1 máy laptop, 1 bộ máy vi tính dùng để vào mạng chọn trận đấu cho các con bạc tiện việc cáp độ, 1 tivi màn hình LCD chiếu các trận bóng đá.

Qua làm việc, chủ quán Ninh Văn Anh khai nhận chính là người tổ chức cá độ bóng đá trên mạng cho những ai có nhu cầu và quán nhận cáp độ được hơn một tháng, có bố trí người cảnh giới. Có những trận tâm điểm, Anh đã nhận cáp độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Giúp sức đắc lực cho Anh là Phạm Tiến Luyện, 29 tuổi, quê Thái Bình cũng thừa nhận hành vi trên. Ngay sau đó, các con bạc lần lượt bị Công an TX.Dĩ An mời đến làm việc và qua sàng lọc, công an đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Ninh Văn Anh khai nhận: Khoảng tháng 3-2013, có đối tượng tên Thái đến rủ Anh tham gia vào đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Khi có con bạc tham gia, Anh nhận tiền cáp kèo, ghi sổ; sau đó đăng nhập vào trang web do Thái lập ra để dễ quản lý kèo cá cược và số tiền ăn thua. Anh được trả tiền công 500.000 đồng/đêm. Để bảo đảm chắc rằng Anh sẽ nộp tiền thua độ của các con bạc, Thái mở một tài khoản cho Anh. Số tiền trong tài khoản này là 15 triệu đồng, Anh phải đóng trước 10 triệu đồng “thế chân”. Sau khi hoàn tất các thủ tục để gia nhập “làm kèo” bóng đá, Anh bỏ ra một khoản tiền lớn để mua máy móc về phục vụ cho việc cờ bạc. Ngoài ra, Anh còn thuê Luyện 2 triệu đồng/ tháng lo việc cảnh giới và giữ xe cho khách. Chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng quán cà phê Thủy Tiên nhanh chóng trở thành “điểm hẹn” của khách hàng có máu đỏ đen. Cuối tuần, khi các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh bắt đầu nóng thì quán luôn chật kín khách; họ vừa theo dõi bóng đá vừa cáp độ ăn tiền.

“Say máu” ăn thua!

Trong quá trình điều tra, ngoài Ninh Văn Anh và Phạm Tiến Luyện bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc còn có 5 con bạc cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Đây là những con bạc “khát nước”, tham gia cá cược với số tiền hàng triệu đồng mỗi trận. Một số trường hợp như Trần Văn Tài hành nghề dược, chỉ trong ngày 7-4 đối tượng này ghi cá cược 7 triệu đồng. Cũng trong ngày đó, Đinh Xuân Thanh, công nhân làm việc tại địa bàn TX.Dĩ An cũng tham gia cá cược 2,5 triệu đồng. Hoàng Văn Vượng là bảo vệ nhưng cũng muốn kiếm thêm từ cái trò đỏ đen này nên cũng tham gia “bắt kèo” 3 trận ở các giải ngoại hạng Anh và giải vô địch Tây Ban Nha với số tiền 7,5 triệu đồng, đứt cả tháng lương. Trong số các con bạc có lẽ “máu” nhất là chàng sinh viên Lê Xuân Dương quê Hà Tĩnh khăn gói vào Bình Dương trọ học, thay vì dành thời gian học tập, Dương lại suốt ngày chúi mũi vào nghiên cứu tỷ lệ ăn - thua của các đội bóng để “đầu tư”! Do vậy, Dương đã trở thành khách ruột của quán và là khách VIP của chủ quán. Ngày 6-4, Dương mang 2 triệu đồng đến quán, tham gia cá cược và may mắn thắng được 900.000 đồng. Ngày hôm sau, Dương mang thêm 6,5 triệu đồng nữa đến bắt kèo cá cược. Đến khi bị bắt quả tang, Dương đã thua hết 3,5 triệu đồng chỉ trong ngày hôm đó.

Mới đây, TAND TX.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Ninh Văn Anh 12 tháng tù về hành vi tổ chức đánh bạc, phạt nộp bổ sung 12 triệu đồng; Phạm Tiến Luyện 5 tháng 4 ngày tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Các con bạc còn lại bị xử phạt từ 5- 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 4 - 6 triệu đồng.

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=331
Quay lên trên