Một quy định được dư luận đồng tình

Cập nhật: 24-12-2012 | 00:00:00

Một quy định đáng chú ý là linh cữu người từ trần được để không quá 2 ngày (48 giờ), kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức lễ an táng. Linh cữu không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài; không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa linh cữu đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng.

 Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đến viếng không mang vòng hoa, mà chỉ mang băng vải đen, ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị. Đối với CB, CC, VC đã nghỉ hưu, khi từ trần, trưởng ban tổ chức lễ tang là người đứng đầu cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương nơi người từ trần nghỉ hưu và cư trú.

Có thể nói, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có các văn bản quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần văn minh, tiết kiệm. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có quy định riêng về việc tổ chức tang lễ cho CB, CC, VC. Quy định này nhằm từng bước hạn chế và khắc phục tình trạng một số đám tang tổ chức nhiều ngày do gia đình tin vào ngày giờ an táng. Mặt khác, trước nay việc thực hiện quy định vẫn chưa thật sự nghiêm túc, mỗi vùng miền có những tập quán khác nhau trong việc tổ chức tang lễ nên không ít trường hợp bị dư luận phản ứng do việc tổ chức tang lễ phô trương, lãng phí, mê tín dị đoan…

Ở Bình Dương, ngày 17-9-2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 27-9 vừa qua) quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi tổ chức việc cưới, việc tang phải tuân thủ nguyên tắc không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không sử dụng công quỹ cơ quan làm quà mừng, quà tặng đám cưới và phúng viếng đám tang trái quy định. Đối với CB, CC, VC và thân nhân của CB, CC, VC khi từ trần, các cơ quan, đoàn thể, CB, CC không mang vòng hoa khi đến viếng đám tang…

Sau gần 3 tháng từ khi quyết định có hiệu lực, theo ghi nhận, việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, cho thấy để các quy định trên đi vào cuộc sống, cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động mỗi người, mỗi gia đình tự giác thực hiện để việc cưới, việc tang ngày càng văn minh, tiết kiệm, tạo thêm những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc…

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=306
Quay lên trên