Số vụ tai nạn lao động giảm so với cùng kỳ năm 2021

Cập nhật: 18-06-2022 | 08:43:46

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 295 vụ tai nạn lao động, giảm 39 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 22 vụ nghiêm trọng làm chết 23 người (tăng 11 vụ so với cùng kỳ), 11 trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 1 - 4%, 208 trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 5 - 30%, 54 trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 31 - 97%. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do người sử dụng lao động chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động, chưa trang cấp dụng cụ bảo hộ lao động, không xây dựng các biện pháp an toàn, thiếu kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ; người lao động vô ý, bất cẩn khi thực hiện nhiệm vụ...

Bên cạnh tình hình tai nạn lao động, toàn tỉnh có 13 trường hợp công nhân lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Thông qua tổ chức Công đoàn, 100% người bệnh đều được điều trị, chăm sóc và được hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định.

QUẢNG ĐIỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên