Tết tiết kiệm và sẻ chia!

Cập nhật: 22-01-2013 | 00:00:00

Mới đây, ngày 17-1-2013, Tỉnh ủy Bình Dương đã có văn bản số 1180/CV-TU về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Riêng việc tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới, Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, văn bản của Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 15/CT với tinh thần bảo đảm thiết thực, hướng về cơ sở, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân được vui xuân, đón tết nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người lao động, đồng bào vùng khó khăn…

Qua đó cho thấy, một lần nữa tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí đang được quan tâm thực hiện trong thời điểm hiện nay, nhất là trong dịp mừng xuân đón tết. Trên tinh thần này, trước đó, Chính phủ cũng đã chỉ đạo nghiêm cấm lợi dụng dịp lễ, tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân không đúng chế độ quy định. Và để tổ chức đón tết vui tươi nhưng bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, các địa phương phải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức đón tết tại cơ quan với tinh thần tiết kiệm, không mang hoa, quà đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc tết; trước, trong và sau Tết Nguyên đán không được sử dụng xe công vào các hoạt động cá nhân…

Riêng đối với mỗi gia đình chúng ta, thiết nghĩ dù vui xuân, đón tết nhưng cũng không nên quá lãng phí, chỉ mua sắm, chi tiêu những gì thật cần thiết cho gia đình, không vung tay quá trớn rồi để thừa mứa, hư hỏng lãng phí trong khi ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều trường hợp già yếu, neo đơn, bệnh tật… đang cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng để cái tết của họ được đầy đủ, đầm ấm hơn…

Đặc biệt, hơn ai hết các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên cần xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày và là một trong những nội dung trọng tâm sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức. Mặt khác, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu đúng, thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm là quốc sách, mỗi người, mỗi gia đình nâng cao tinh thần và triệt để thực hành tiết kiệm không chỉ trong các dịp lễ, tết, mà còn trong cuộc sống hàng ngày, trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội… để dành tích lũy cho gia đình, cho xã hội và góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh không may.

Năm nay, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, thu nhập của người lao động ít nhiều bị ảnh hưởng, trong khi giá cả một số loại hàng hóa cuối năm lại đang có chiều hướng tăng lên… vì thế, thiết nghĩ phương án tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí cần được mọi người thực hiện trong tết này.

 

 DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên