Kết quả tìm kiếm cho "đồ án quy hoạch"
Kết quả 41 - 50 trong khoảng 49
Cập Nhật 03-09-2013
Công nghiệp hóa rồi đến đô thị hóa là một quá trình phát triển tất yếu. Sau một thời gian dài thúc đẩy công nghiệp hóa, quá trình đô thị hóa tại TX.Dĩ An cũng đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ. Rút kinh nghiệm từ hệ quả phát triển công nghiệp “nóng”trong khi công tác quy hoạch còn bỏ ngỏ, tạo sức ép không nhỏ cho hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) tại địa phương, khi bước vào giai đoạn đô thị hóa, để bảo đảm xây dựng đô thị Dĩ An văn minh và hiện đại, công tác xây dựng, quản lý các quy hoạch đang được chính quyền thị xã tập trung thực hiện…
Cập Nhật 14-08-2013
(BDO) Chiều nay 14-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Thủ Dầu Một đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), chủ đầu tư khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ.
Cập Nhật 07-11-2012
UBND huyện Phú Giáo vừa thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Tân Long giai đoạn 2013 và định hướng đến năm 2020. Đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã Tân Long do UBND xã Tân Long làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng An Lạc thực hiện. NTM xã Tân Long thuộc huyện Phú Giáo, có tổng diện tích quy hoạch hơn 4.920 ha, dân số hơn 6.620, với 1.680 hộ được chia làm 7 ấp, sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2013. Định hướng cơ cấu phát triển kinh tế chủ đạo là sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp - thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Quy mô dân số năm 2013 đạt khoảng 7.000 người và đến năm 2020 đạt từ 9.000 đến 12.500 người. Hệ thống đường giao thông sẽ nhựa hóa 19 đường liên ấp và đường trục ấp, đường chủ lực... Tổng diện tích đất dân cư khoảng 368 ha; mật độ sử dụng các công trình sử dụng hỗn hợp đạt từ 40 - 60%; các khu nhà ở từ 50 - 90%; các công trình dịch vụ đạt từ 40-70%; khu công viên, cây xanh, vườn hoa đạt từ 15 - 25%…
Cập Nhật 04-05-2012
Xem chi tiết tại đây.
Cập Nhật 03-11-2010
UBND huyện Phú Giáo vừa thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Vĩnh đến năm 2025. Theo đồ án quy hoạch, ranh giới và phạm vi nghiên cứu là toàn bộ khu vực thị trấn Phước Vĩnh hiện tại nằm ở vị trí trung tâm về phía nam của huyện Phú Giáo; phía bắc và đông bắc giáp xã An Bình; phía nam và đông nam giáp xã Tam Lập; phía tây bắc giáp xã Phước Sang; phía tây và tây nam giáp xã Vĩnh Hòa. Tổng diện tích nghiên cứu không gian đô thị và vùng phụ cận là 3.252 ha; tổng diện tích khu vực lập quy hoạch chung xây dựng dự kiến khoảng 380 đến 430 ha.
Cập Nhật 08-07-2010
Hội đồng thẩm định Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thuận An đến năm 2020 vừa tập trung cho ý kiến liên quan đến các vấn đề hạ tầng kỹ thuật “mang tính khoa học gắn liền với thực tiễn, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt” theo gợi ý của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thanh Cung, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Các thành viên hội đồng đã bổ sung thêm nhiều ý kiến như: Phải giữ lại và phát triển vườn cây ăn trái Lái Thiêu, làng nghề truyền thống gốm sứ Thuận An trong lòng đô thị văn minh hiện đại. Chú ý phát triển hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nâng tầng các tuyến giao thông chính để tránh giải tỏa, đền bù, khiếu kiện. Phát huy giá trị các công trình giao thông bằng cách kết nối, liên hoàn trong hệ thống chuỗi giao thông của tỉnh, của vùng... Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn hoan nghênh những ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên hội đồng, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm tra, sử dụng các số liệu một cách thống nhất để đưa ra con số dự báo chính xác như mật độ dân cư, tỷ lệ học sinh phổ thông, trường lớp để điều chỉnh đề án phù hợp thực tế, đúng mục tiêu đề ra.
Cập Nhật 14-06-2010
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp, bắt đầu từ hôm nay 14-6, Quốc hội (QH) sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết trong chương trình xây dựng pháp luật.
Cập Nhật 22-05-2010
Cập Nhật 19-04-2010
Có đến Khu dân cư (KDC) 434, ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, Thuận An mới thấy hết được sự ngổn ngang của nó. Việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè đã trở thành chuyện bình thường, nhiều hộ dân còn xây dựng lấn chiếm luôn cống thoát nước, vỉa hè, hào... để làm nhà ở, kiốt, tường rào.