Kết quả tìm kiếm cho "UNESCO"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 48

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Trang trọng và giàu tính nghệ thuật 

Cập Nhật 13-02-2014

 Đến dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương có ĐCTTNB, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội cùng đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân.    Đại diện Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương nhận bằng vinh danh nghệ thuật ĐCTTNB trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội

Chủ tịch nước gặp mặt Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam 

Cập Nhật 21-01-2014

Ngày 20-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật các đại biểu tiêu biểu trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Gám đốc UNESCO 

Cập Nhật 20-06-2013

Chiều 20-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc UNESCO bà Irina Bokova đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc UNESCO sẽ thăm chính thức Việt Nam 

Cập Nhật 14-06-2013

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể thế giới (Công ước 2003) tại Quảng Nam từ ngày 19-23/6/2013.

Thêm 26 di sản thế giới mới được UNESCO công nhận 

Cập Nhật 03-07-2012

Ngày 2-7, Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kết thúc kỳ họp năm 2012 với quyết định công nhận thêm 26 di sản thế giới mới.

UNESCO trưng bày các đồ tạo tác phục hồi 

Cập Nhật 23-06-2012

 Triển lãm nhằm mục đích nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về bảo vệ di sản văn hóa.

UNESCO công nhận 12 di sản phi vật thể mới 

Cập Nhật 29-11-2011

Tại kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại Bali (Indonesia), UNESCO đã công nhận 12 di sản văn hóa phi vật thể mới của nhân loại.

UNESCO công nhận thành viên đầy đủ Palestine, Mỹ “đáp trả” 

Cập Nhật 01-11-2011

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã chấp thuận qui chế trở thành thành viên đầy đủ của Palestine - hành động đã khiến Mỹ tuyên bố sẽ cắt các đóng góp tài chính cho tổ chức quốc tế này.

UNESCO công nhận thêm 25 di sản của thế giới 

Cập Nhật 30-06-2011

Ngày 29-6, kết thúc kỳ họp năm 2011, Ủy ban Di sản thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận thêm 25 di sản thế giới, đưa tổng số di sản thế giới lên 936 di sản.

Quay lên trên