Kết quả tìm kiếm cho "khuyến học"

Kết quả 141 - 150 trong khoảng 158

Hội Khuyến học tỉnh kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam 

Cập Nhật 30-09-2011

(BDO) Ngày 30-9, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.1996 – 2.10.2011), riêng Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương được hình thành từ năm 2003.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Trao thưởng khuyến tài, khuyến học, tuyên dương công nhân viên chức lao động giỏi 

Cập Nhật 30-08-2011

 Ban Quản lý Quỹ khuyến tài, khuyến học Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức trao 140 suất học bổng cho các em học sinh con công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi, chăm ngoan năm 2011 (ảnh), trong đó cấp tiểu học 45 suất, THCS 60 suất, THPT và đại học 35 suất với tổng kinh phí 144 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao 129 phần quà tuyên dương cho các em học sinh giỏi 5 năm gắn với mẹ đạt 2 giỏi 5 năm liền; tuyên dương các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic... với tổng giá trị phần thưởng trên 65 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn tuyên dương CNLĐ đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Trao học bổng khuyến học cho con công nhân lao động 

Cập Nhật 15-08-2011

Sáng qua (14-8), tại Phân xưởng sản xuất 2 (phường Bình Hòa, TX.Thuận An), Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình (TBS Group) đã trao 1.097 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học của công ty cho học sinh, sinh viên (HS, SV) là con của cán bộ công nhân viên (CB, CNV) công ty đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2010-2011. Trong đó có 369 HS mẫu giáo và 453 HS cấp I nhận 500.000 đồng/HS; 85 HS cấp II nhận 600.000 đồng/HS; 59 HS cấp III nhận 700.000 đồng/HS; 105 SV cao đẳng, đại học và 26 HS giỏi cấp quận, huyện - tỉnh, thành phố nhận 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, công ty cũng đã trao 3.039 phần quà là ba lô, túi xách cho tất cả HS, SV là con của CB, CNV trong hệ thống TBS Group. Tổng kinh phí trao học bổng và quà lần này lên đến 1 tỷ đồng.

TBS Group trao học bổng khuyến học cho con em người lao động 

Cập Nhật 14-08-2011

(BDO) Sáng nay (14-8), Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình (TBS Group) đã trao 1.097 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học của công ty cho học sinh, sinh viên (HS, SV) là con của cán bộ công nhân viên công ty đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2010-2011.

Trên 17 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học - khuyến tài 

Cập Nhật 23-03-2011

Sáng qua (22-3), Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2010. Theo đánh giá của Chủ tịch hội Nguyễn Xuân Vinh, trong năm qua, công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đi vào hoạt động có nề nếp từ tỉnh đến cơ sở. Quy mô và hiệu quả vận động quỹ khuyến học - khuyến tài ngày càng lan rộng. Năm 2010, toàn tỉnh đã trao học bổng cho 43.953 lượt học sinh, tặng phần thưởng cho 267 giáo viên, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Qua đó đã tiếp sức học sinh nghèo hiếu học tiếp tục đến trường, giáo viên gắn bó với trường lớp, các trường nâng cao được chất lượng giảng dạy. Phong trào vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học cũng phát triển hơn so với trước. Đặc biệt, Bình Dương còn hình thành được các hội đồng hương khuyến học, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động khuyến học - khuyến tài.

Trường đại học Bình Dương: Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học 

Cập Nhật 24-12-2010

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ chính ở trường đại học (ĐH), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhưng bấy lâu nay, NCKH dường như chỉ là sân chơi của cán bộ - giảng viên, một số trường chưa thực sự quan tâm đến đối tượng sinh viên (SV). Trong khi đó, từ năm 2008 trường ĐH Bình Dương đã tạo điều kiện, khuyến khích SV tham gia hoạt động NCKH.

Thuận An: Kêu gọi và khuyến khích xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non 

Cập Nhật 20-12-2010

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thuận An có gần 300.000 công nhân lao động (CNLĐ) ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống, trong đó hơn 60% là CNLĐ nữ. Từ đó, đã gây nhiều áp lực cho địa phương khi nhu cầu gửi con em của CNLĐ ngày càng tăng cao. Trong khi đó, số trường mầm non công lập không đủ đáp ứng nên hàng loạt cơ sở ngoài công lập (CSNCL) không phép phát sinh. Vấn đề này cũng đang được phía lãnh đạo huyện Thuận An quyết tâm chấn chỉnh bằng cách kêu gọi và khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là ở bậc học mầm non.

Vietcombank Bình Dương: Trao 34 suất học bổng “Khuyến học - Khuyến tài” cho học sinh nghèo Bến Cát 

Cập Nhật 29-10-2010

  Bà Lý Thị Phương Lan- Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương trao học bổng cho học sinhSáng qua (28-10), tại Phòng Giáo dục huyện Bến Cát, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện Bến Cát tổ chức lễ trao 34 suất học bổng “Khuyến học - Khuyến tài” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có học lực khá, giỏi tại các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn. Tổng giá trị các phần học bổng này là 15,6 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động xã hội được duy trì thường xuyên của Vietcombank Bình Dương nhằm góp phần cùng với các tổ chức, đoàn thể xã hội chung tay tiếp sức giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên, đạt được kết quả cao trong học tập.

Khuyến học: Nghĩa cử đẹp trợ giúp các em đến trường... 

Cập Nhật 08-10-2010

Hoàn cảnh của chị Đoàn Thị Thu Nga, phụ huynh em Nguyễn Hoàng Thư (HS lớp 5/3, trường THCS Phú Hòa 2) lại càng khó khăn hơn. Nghe con có học bổng vượt khó, chị rất mừng và chở con đến nhận. Hôm đó, chị ngồi chờ con gái ở hành lang Phòng Giáo dục thị xã. Chị kể: “Chồng tôi làm công nhân nhưng 3 năm trước bị tai nạn giao thông, cánh tay trái gần như bị liệt không làm gì được. 3 năm nay, gia đình tôi khó khăn vô cùng, nội ngoại phải phụ giúp”... Chị lại sinh con nhỏ nên không đi làm được mà chỉ ở nhà lột hột điều thuê. Thu nhập không nhiều lại phải nuôi chồng và 2 con nên chị phải cố gắng lắm mới để cho bé Thư tiếp tục đi học. Đầu năm học này, số tiền học phí của con và tiền sách vở hơn 700.000 đồng chị phải ứng trước người chủ thuê chị lột hột điều để cho con đóng đủ tiền ở lớp. Chị Nga nói trong nước mắt: “Giờ tôi phải làm để trả nợ số tiền ứng trước chứ không được nhận lương. Nhưng cũng mừng là con bé chịu khó và học giỏi. Về nhà, bé Thư biết phụ mẹ trông em. Số tiền này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho tôi xoay xở. Đứa nhỏ mới 2 tuổi và chồng bệnh suốt sau khi bị tai nạn nên tôi không dám xin việc làm xa nhà”...

Quay lên trên