Kết quả tìm kiếm cho "phát hiện sớm"
Kết quả 21 - 30 trong khoảng 31
Cập Nhật 16-03-2015
Bệnh tăng huyết áp đã và đang có khuynh hướng tăng lên rõ rệt trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam
Tag: tăng huyết áp,đột quỵ,huyết áp
Cập Nhật 25-09-2014
Đó là một trong những nội dung Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện.
Cập Nhật 19-02-2014
Nếu triệu chứng của đột quỵ không rõ ràng, bệnh nhân rất dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với một chứng bệnh khác
Cập Nhật 14-09-2013
Ở độ tuổi mầm non, trẻ thường phát triển liên tục với tốc độ nhanh chóng nhưng một số trẻ lại xuất hiện những dấu hiệu chậm phát triển so với các trẻ khác. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, xác định đúng và can thiệp phù hợp sẽ giúp cho những trẻ đó có cơ hội để phát triển hết khả năng của mình
Cập Nhật 10-07-2013
Các nhà khoa học vừa công bố công nghệ mới có thể giúp phát hiện sớm hiện tượng thời tiết El Nino.
Cập Nhật 01-07-2013
Phụ nữ mang thai cần được tư vấn, xét nghiệm HIV để có biện pháp điều trị dự phòng kịp thời (Ảnh do Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh cung cấp)
Cập Nhật 09-04-2013
(BDO) Sáng 9-4, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Leser Y học tỉnh và Trường chuyên biệt Khai Trí (TP.HCM) tổ chức hội nghị về chuyên đề trẻ tự kỷ. Tham dự hội nghị có gần 300 cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và khách mời các ngành khác trong và ngoài tỉnh.
Cập Nhật 25-10-2012
Đa số các triệu chứng ST là không rõ rệt, nhưng thường gặp là mất cảm giác ngon miệng, đầu choáng váng và nôn. Theo bác sĩ Lý Văn Trãi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những dấu hiệu mà một người bình thường có thể nghi ngờ mình bị ST, đó là: người mệt mỏi, xanh xao, tăng huyết áp, khó tập trung, giảm trí nhớ và mất ngủ (do thiếu máu, do chức năng thận suy giảm), ngứa (do sự tích tụ các chất độc hại trong cơ thể), phù ở mặt, chân hoặc tay, khó thở, hụt hơi, đi tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, đi tiểu ra máu (do thận bị tổn thương)... Nếu gặp một trong những triệu chứng trên, hãy đến bác sĩ để được thăm khám và phát hiện bệnh sớm.
Cập Nhật 12-06-2012
Bệnh trĩ (BT) là bệnh khá phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn. “Ngồi không được mà đứng cũng không xong”, là câu nói nói lên nỗi khổ của người mắc BT. Tuy nhiên, BT sẽ không còn là nỗi khổ của người bệnh nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời. Thế nhưng, vì lý do tế nhị, người mắc BT thường tìm đến bác sĩ khi bệnh đã chuyển nặng...
Cập Nhật 02-08-2011
Tính từ đầu năm đến đầu tháng 7-2011, toàn tỉnh có 1.248 ca (tăng gần 4 lần so cùng kỳ), có 1 tử vong, trong khi cùng kỳ không có ca tử vong nào. Địa bàn có nhiều ca mắc nhất là huyện Tân Uyên: 356 ca, kế đó là TX.TDM: 259 ca (1 tử vong), TX.Thuận An: 237 ca, Bến cát: 138 ca. Trong tháng 7 qua, bệnh sốt xuất huyết (SXH) có dấu hiệu tăng nhiều. Chỉ riêng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có 303 ca (nhiều hơn số liệu mắc của toàn tỉnh trong tháng 6), chuyển viện 8 ca nặng. Làm thế nào để biết cách phát hiện sớm, phòng chống có hiệu quả, không để dịch xảy ra trên địa bàn? Phóng viên (P.V) chúng tôi đã có bài phỏng vấn bác sĩ Lương Thị Hồng Lê, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh Bình Dương về vấn đề này.