Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ

Cập nhật: 05-05-2013 | 00:00:00

Ngày 5-5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bắt đầu có chuyến thăm Mỹ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Hàn vào ngày mùng 7-5 tới.

Chuyến thăm này diễn ra đúng với thời điểm Hàn Quốc và Mỹ kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ đồng minh.

  Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Chuyến thăm 6 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye  diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc và Mỹ vừa hoàn thành xong các cuộc diễn tập quân sự kéo dài gần 2 tháng qua. Nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh dự kiến tập trung vào các biện pháp hợp tác đối phó với CHDCND Triều Tiên, phương hướng phát triển mối quan hệ đồng minh này trong thời gian tới.

Ngay trước thềm chuyến thăm của bà Park Geun-hye, CHDCND Triều Tiên ngày 5-5 đưa ra thông điệp khẳng định, tương lai của khu công nghiệp chung Kaesong phụ thuộc vào thái độ của chính quyền Hàn Quốc.

Theo Giáo sư Yang Moo-jin thuộc trường Đại học Nghiên cứu về các vấn đề Triều Tiên tại Seoul nhận định, vấn đề khu công nghiệp chung Keasong sẽ là nội dung chính được đưa ra trong hội nghị. GS Yang Moo-jin nói: “Tôi nghĩ vấn đề bình thường hóa tại khu công nghiệp Kaesong sẽ sẽ được bàn tới tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hàn. Việc nối lại hay đóng cửa hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong sẽ tác động nhiều đến việc bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục căng thẳng hay chuyển dần sang tinh thần đối thoại”.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên