Vắc xin vẫn là công cụ quan trọng nhất

Cập nhật: 14-12-2021 | 08:54:59

Tính đến chiều hôm qua (13- 12), cả nước đã tiêm gần 133 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Có 44/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 30 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%. Bình Dương là địa phương nằm trong danh sách tốp đầu nhờ thực hiện chiến lược vắc xin thần tốc trong thời gian qua để hôm nay, mọi hoạt động được trở lại với trạng thái thích ứng an toàn.

Từ một tỉnh là tâm dịch, trải qua một thời gian hết sức khó khăn ban đầu do tốc độ lây lan của biến chủng mới, tình hình khan hiếm vắc xin, kinh nghiệm còn thiếu... thì nay Bình Dương trở thành một trong những tỉnh thích ứng an toàn với dịch bệnh sớm nhất. Bằng những linh hoạt, quyết đoán và kiên nhẫn trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận nguồn vắc xin để đưa về tỉnh một cách sớm nhất, nhiều nhất và nhanh nhất có thể để tiêm cho người dân. Tính đến ngày 12-12, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 trên tổng số hơn 5 triệu liều được Bộ Y tế phân bổ, trong đó có 2.464.232 người tiêm mũi 1 và 1.844.898 người tiêm mũi 2. Đặc biệt, tỉnh đã tiêm 119.045 liều cho trẻ từ 12- 14 tuổi và 137.661 liều cho trẻ từ 15- 17 tuổi. Chiến dịch tiêm vắc xin thần tốc được xem là kỳ tích, là giải pháp phi thường trong tình thế bất thường của diễn biến dịch bệnh cũng như nguồn cung vắc xin ở thời điểm lúc bấy giờ. Để tạo miễn dịch cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu kép, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiếp tục tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, bắt đầu từ tháng 1-2022 sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin mũi 3 (mũi bổ sung và mũi nhắc lại)...

Bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh khác thì vắc xin vẫn là công cụ quan trọng nhất để tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Vì thế, việc chủ động trong kế hoạch tiêm vắc xin của tỉnh đã góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, khởi động lại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả như thời gian qua là minh chứng. Điều đó đã góp phần nhân lên niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp, khi chỉ trong một thời gian ngắn, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh cũng như các bản hợp đồng đã được ký kết, trong đó có những dự án tầm cỡ, mang tính đột phá để tạo đà cho tỉnh phát triển bền vững. Tổng lãnh sự Singapore tại TP.Hồ Chí Minh khi đến làm việc với tỉnh ngày hôm qua cũng đã dành nhiều lời khen cho Bình Dương trong phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng cường hợp tác đầu tư...

K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên