Việt Nam dẫn đầu một tầm nhìn cho khu vực Mêkông

Cập nhật: 25-11-2019 | 08:33:03

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019, tối qua (24-11) UBND tỉnh đã long trọng tổ chức tiệc tối chào mừng sự kiện Horasis 2019 với chủ đề: “Việt Nam dẫn đầu một tầm nhìn cho khu vực Mêkông”.

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại tiệc chào mừng sự kiện Horasis 2019 . Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tham dự buổi tiệc, về phía Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Về phía tỉnh Bình Dương có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía lãnh đạo khách mời tỉnh bạn có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Về phía Horasis có tiến sĩ Fank-Jurgen Richter, Chủ tịch Horasis.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng với các quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mêkông xây dựng một Tiểu vùng phát triển thịnh vượng, hội nhập và bình đẳng. Các bên đang cùng nhau tích cực xây dựng chiến lược phát triển Lưu vực sông Mêkông cho giai đoạn 2021-2030; hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tạo môi trường thuận lợi và phối hợp, hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước thành viên Tiểu vùng sông Mêkông.

Đối với tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua tỉnh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế. Đồng hành cùng với những bước chuyển mình của châu Á và thế giới, tỉnh đang triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương 2021, tầm nhìn đến 2030 - một chương trình đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm từng bước nâng tầm của tỉnh với khu vực và thế giới .

Horasis 2019 là sự kiện trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện “Thành phố thông minh Bình Dương 2019”, với các chương trình như hội thảo khoa học quốc tế về đô thị hóa châu Á lần thứ 15, khởi động một số công trình gắn với khoa học - công nghệ của tỉnh và đặc biệt là lễ công bố Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương nhằm tiếp tục tạo những bứt phá mới về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiệc, ông Trần Văn Nam nhấn mạnh: “Với chủ đề “Tầm nhìn khu vực sông Mêkông, trong phiên buổi tối hôm nay của Horasis 2019, tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn đa chiều về một Việt Nam tích cực hội nhập và có những đóng góp ngày càng nhiều cho khu vực và quốc tế; một tỉnh Bình Dương năng động, sáng tạo và phát triển. Với vai trò là đồng chủ trì Horasis 2019, thông qua diễn đàn này, tỉnh Bình Dương mong muốn có cơ hội hợp tác cùng có lợi với các đối tác trong khu vực và trên thế giới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, triển khai Đề án thành phố thông minh, xây dựng đô thị Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong tương lai”.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Fank-Jurgen Richter, Chủ tịch Horasis đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đồng tổ chức Horasis 2019. Ông nhấn mạnh, châu Á là nơi có nhiều trung tâm, nơi có nhiều sự giao thoa hợp tác. Horasis là thông điệp gửi đến châu Á đang là động cơ phát triển ở khu vực mới. “Chúng ta là biểu tượng của toàn cầu hóa, của tự do mậu dịch”, tiến sĩ Fank nói.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Mêkông

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên