Xã Hưng Định (TX Thuận An): Khoác áo mới lên phường

Cập nhật: 26-02-2014 | 00:00:00

Một trong những tuyến đường liên phường, GTNT khang trang, sạch đẹp ngày nay tại xã Hưng Định

Những năm gần đây, cơ cấu lao động xã Hưng Định chuyển dịch cùng với cơ cấu kinh tế theo hướng giảm lao động làm việc trong các ngành có năng suất thấp sang các ngành có năng suất cao hơn. Phần lớn lao động nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu thành lao động phi nông nghiệp bao gồm trồng cây ăn trái, phát triển các dịch vụ, du lịch.Chính vì điều này, mô hình đơn vị hành chính cấp xã không còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa bàn mang đặc trưng đô thị phát triển về công nghiệp, dịch vụ, thương mại với mật độ dân số cao, gia tăng dân số cơ học. Vì vậy, cần thiết phải chuyển xã Hưng Định thành phường để mở rộng không gian nội thị của thị xã Thuận An và thiết lập mô hình quản lý hành chính cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của những xã đô thị hóa.Nói về các tiêu chí để được công nhận lên phường, Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Tánh cho biết: “Hiện nay, xã Hưng Định đã cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn để trở thành phường trên các mặt như: mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị và quy hoạch chi tiết được các cấp phê duyệt. Ba tiêu chuẩn đã hoàn thành, riêng tiêu chuẩn hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, hiện nay địa phương đã thực hiện được 22/24 tiêu chí và đang từng bước tiến tới đồng bộ”.Mặc dù hoàn thành các tiêu chí đã đề ra nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hưng Định không cho phép địa phương mình bằng lòng với những gì đang có. Từng ngày, các vấn đề vướng mắc vẫn đang được địa phương bàn bạc, tháo gỡ. Một trong số đó là băn khoăn về những vườn cây trái đang mất dần khách du lịch do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Địa phương đã phối hợp với người dân để tháo gỡ những khó khăn còn tồn động. Đó là việc triển khai quyết định 45 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn trái, đặc sản giai đoạn 2013 – 2016, xã đã cấp phát phân bón cho 197 hộ tham gia phát triển vườn cây ăn trái với diện tích 84,98 ha; đồng thời, tổ chức tập huấn các mô hình chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp với quy hoạch.“Giá trị sản xuất dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp duy trì và dịch chuyển đúng định hướng, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh; Đảng bộ, chính quyền xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ phân bón cho các hộ có vườn cây ăn trái, công tác phòng chống, dịch bệnh trên gia súc gia cầm, công tác phòng chống lụt bão được chỉ đạo kịp thời.”, ông Lâm Văn Chiến, cán bộ địa chính xã cho biết thêm.Vấn đề xã hội hóa được quan tâm thường xuyên, tổ chức hiệu quả các hoạt động vui xuân đón tết, chế độ chính sách, an sinh xã hội. Đáng nói, trong năm qua, địa phương đã phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức thành công lễ hội “ Lái Thiêu – Mùa trái chín năm 2013” nhằm từng bước khôi phục lại thương hiệu vườn cây ăn trái Lái Thiêu. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2008 giảm áp lực cho người dân đến làm thủ tục. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những thuận lợi, phường Hưng Định cũng có những thử thách phía trước. Để khắc phục điều này, Đảng bộ, chính quyền địa phương đang chú trọng rà soát lại đội ngũ cán bộ, trẻ hóa đội ngũ, đào tạo cán bộ phải phù hợp với chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đề ra trong giai đoạn mới...

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên