Xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại

Cập nhật: 18-08-2024 | 15:30:15

(BDO) Nhằm xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 Công viên khu phố 4, phường Hiệp Thành vừa tạo mảng xanh, mỹ quan đô thị, vừa là nơi để người dân giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thay đổi diện mạo đô thị

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (NSVH-VMĐT) giai đoạn 2021 – 2025, thời gian qua phường Hiệp Thành đã chú trọng quan tâm công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị bằng nhiều hoạt động, như: ra quân tổng vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng; xây dựng, trồng dặm các bồn hoa tại trụ sở UBND phường, văn phòng các khu phố, trên các tuyến đường chính.

Bên cạnh đó, phường tăng cường công tác tuần tra trật tự đô thị, nhắc nhở, xử phạt vệ sinh môi trường, quảng cáo rao vặt trái phép, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Đến nay, 100% tuyến hẻm trên địa bàn phường đã được bê tông, nhựa hóa và có đèn chiếu sáng; xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường với số tiền gần 30 triệu đồng tại tuyến hẻm 121, khu 5.

Bên cạnh đó, tại các tuyến đường, tuyến hẻm được các chi hội, đoàn thể đảm nhận phụ trách còn trồng hoa, cây xanh, tuyên truyền trực quan bằng các hình vẽ “chibi” về các nội dung của tiêu chí “3 không”, “4 tốt”, mô hình “Thay áo mới cho bức tường cũ”...

Ngoài ra, công tác vận động các hộ dân trên địa bàn thực hiện đấu nối nước thải ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đều vượt chỉ tiêu thành phố giao. Các khu đất công, đất trống trên địa bàn phường được nhân dân dọn dẹp thường xuyên, thực hiện rào chắn, tạo mỹ quan đô thị.       

  Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một cùng uống cà phê, trao đổi, trò chuyện với nhân dân khu phố 4

Phường đã đầu tư xây dựng 1 hoa viên tại Văn phòng khu phố 4 và vận động xã hội hóa 1 hoa viên trên địa bàn phường với tổng kinh phí 380 triệu đồng; vận động xã hội hóa 3 cổng chào với số tiền 300 triệu đồng.

Tại văn phòng và hoa viên khu phố 4 trước đây chỉ là khu đất cỏ mọc um tùm. Năm 2021, UBND phường Hiệp Thành đã đầu tư xây dựng Văn phòng và hoa viên nhằm vừa tạo mảng xanh cho phường, vừa là nơi để người dân giao lưu, vận động, sinh hoạt cộng đồng và tận hưởng không khí trong lành.

Cô Nguyễn Thanh Kim, Trưởng Ban Điều hành khu phố 4, cho biết: “Bà con rất phấn khởi khi được phường đầu tư xây dựng công viên khu phố 4 khang trang; trang bị dụng dụ tập thể dục; trồng cây xanh, cây hoa, tạo mỹ quan đô thị. Văn phòng và công viên đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần giúp bà con ngày càng gắn kết. Bên cạnh đó, Ban Điều hành khu phố đã phát động bà con trong khu phố trồng thêm các chậu hoa, thường xuyên quét dọn vệ sinh, tạo môi trường xanh-sạch- đẹp, chung tay cùng phường xây dựng đô thị văn minh.

Nhằm xây dựng môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, phường đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ trên các tuyến đường chính. Kết quả, phường đã cạo xóa 21 ngàn mẫu quảng cáo treo, dán sai quy định; xử phạt được 25 trường hợp vi phạm về thải bỏ rác không đúng quy định với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm về treo dán quảng cáo rao vặt trái phép với số tiền 10 triệu 500 ngàn đồng; xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị được 1.548 vụ với số tiền hơn 316 triệu đồng.

Song song đó, Mặt trật Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các đoàn thể phường cũng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận; ra quân “Ngày cuối tuần tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,… làm sạch cảnh quan môi trường, trồng cây, tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp.

Chung tay xây dựng “thành phố không rác”

Chung tay cùng thành phố xây dựng thành công kế hoạch “Thành phố không rác” giai đoạn 2023 – 2025, phường đã tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Theo đó, phường đã vận động nhân dân tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vứt xả rác bừa bãi trên đường phố thông qua việc phát thanh, các trang mạng xã hội, phát 4.000 tờ thông báo về thời gian thu, gom chất thải rắn sinh hoạt trên tuyến đường chính, 4.000 tờ cam kết thải bỏ rác đúng giờ đến các khu phố, hộ dân, hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành, cho biết để tạo thói quen và nét sinh hoạt đặc trưng trong nhân dân, địa phương đã thành lập 7 cụm dân cư có 10 hộ liền kề ở các tuyến đường chính của phường cùng quét dọn vỉa hè và đoạn đường trước nhà vào 1 giờ cố định trong ngày. Bên cạnh đó, phường thành lập mô hình giao rác tận xe thu gom rác tại 12 tuyến hẻm trên địa bàn. Năm 2023, phường chọn khu phố 8 tham gia cuộc thi “Khu phố không rác” do Ban chỉ đạo thành phố tổ chức, kết quả đạt hạng nhất.

Trong thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Đề án. Tập trung các giải pháp để tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tích cực tham gia thực hiện của người dân trong xây dựng NSVH-VMĐT. Đồng thời phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể xã hội trong cuộc vận động xây dựng NSVH-VMĐT.

Ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành, cho biết: “Thời gian tới phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch “phường không rác”, “khu phố không rác”. Tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình thực hiện NSVH-VMĐT có hiệu quả. Song song đó, phường chọn và xây dựng các tuyến đường “Kiểu mẫu về văn minh đô thị” trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị - trật tự xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán; quảng cáo rao vặt trái phép; việc xả rác, đỗ nước thải và tập kết rác bừa bãi gây mất mỹ quan;… đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ tự quản môi trường”.

Hưởng ứng đề án “Xây dựng NSVH-VMĐT” do Thành ủy Thủ Dầu Một phát động, phường Hiệp Thành đã tổ chức mô hình “cà phê sáng trao đổi với nhân dân”. Mô hình là dịp để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện trực tiếp với bà con nhân dân. Đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của người dân địa phương để kịp thời đề ra những giải pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như báo cáo, kiến nghị về cấp trên. Mô hình được triển khai vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần tại công viên trên địa bàn các khu phố.

Phương Lê

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=720
Quay lên trên