Huyện Bắc Tân Uyên: 36 ha cây có múi được cấp chứng nhận VietGAP

Cập nhật: 25-09-2015 | 08:26:44

Huyện Bắc Tân Uyên hiện có 36 ha đất trồng cây có múi (27 ha cam và 9 ha bưởi) được cấp chứng nhận VietGAP. Cụ thể, ông Lâm Thành Thắm trồng 27 ha cam sành, được cấp chứng nhận VietGAP ngày 16-12-2014 đến 15-12-2016; cửa hàng Phương Uyên của ông Lê Văn Xê trồng 7 ha bưởi da xanh, được cấp chứng nhận VietGAP ngày 3-3-2015 đến 2-3-2017; ông Đoàn Minh Chiến trồng 2 ha bưởi da xanh, được cấp chứng nhận VietGAP ngày 19-10-2013 đến 18-10-2015.

Huyện Bắc Tân Uyên còn được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương triển khai Dự án hỗ trợ sản xuất phát triển vùng cây ăn quả có múi xã Hiếu Liêm. Tổng vốn thực hiện dự án là 1,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017.

NHIÊN TRẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên