TP.Thuận An: Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 04-09-2020 | 06:49:07

Trong thời gian qua, TP.Thuận An đã đẩy mạnh chương trình bảo vệ môi trường và quán triệt sâu rộng nội dung thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, góp phần xây dng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.


TP.Thuận An ngày càng văn minh, sạch đẹp

Nhân rộng các mô hình

Với mục đích tuyên truyền thực hiện “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” và phát huy hiệu quả mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường, tuyến hẻm khu phố không rác” đến các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn, năm 2019 thành phố đã nhân rộng thực hiện mô hình “Khu phố, ấp không rác” với 13 khu phố, ấp. Kết quả, 8 khu phố thực hiện tốt mô hình gồm khu phố Tây và Hòa Long (phường Vĩnh Phú), khu phố 3 (phường An Phú), Bình Quới A (phường Bình Chuẩn), Hưng Thọ (phường Hưng Định), Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu), Thạnh Hòa A (phường An Thạnh), ấp An Mỹ (xã An Sơn)… Năm 2020 thành phố tiếp tục thực hiện mô hình tại 20 khu phố, ấp trên địa bàn.

Ông Tôn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết trong thời gian qua, phường Bình Chuẩn đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” đến các ngành, đoàn thể từ phường đến khu phố. Quá trình triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Bình Chuẩn trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Những năm qua, phường Bình Chuẩn đã tổ chức triển khai xây dựng hiệu quảcác mô hình trên, góp phần quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Trần Thị Hương, 56 tuổi, người dân khu phố Bình Qưới B, cho biết: “Triển khai thực hiện mô hình “Khu phố không rác”, các hộ dân trong khu phốđã ký cam kết thực hiện không xảrác, chất thải ra đường phố, xuống cống rãnh; không chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nghiễm môi trường... Khi thấy các tờ rao vặt quảng cáo dán trên các trụ điện hay tường rào, chúng tôi tự động gỡ ra. Thông qua mô hình này, khu phố của chúng tôi đã trở nên sạch đẹp hơn, đồng thời ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi rất mong mô hình này được nhân rộng hơn nữa để đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh”.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Thuận An, cho biết: “Với kết quảhoàn thành đối với 15/16 chương trình đề ra trong năm 2019, TP.Thuận An đã thực hiện một cách hiệu quảvà đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ môi trường đã dần đi vào nề nếp và đạt được một số kết quảnhất định, góp phần vào sự phát triển ổn định của địa phương, xây dựng văn minh đô thị”.

Nâng cao nhận thức

Trong năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Thuận An đã tổ chức treo 650 cờ phướn, 112 băng rôn, 5 pano hưởng ứng ngày Nước khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới tại các tuyến đường lớn của thành phố, như: Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Khoa Huân, Bùi Hữu Nghĩa. Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức Ngày hội môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình văn nghệ, bố trí các gian hàng trò chơi, hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn và đổi chất thải lấy quà tặng... thu hút khoảng 600 người tham dự. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 360 triệu đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa khoảng 70 triệu đồng (bao gồm 1.000 phần quà thực hiện chương trình đổi rác thải lấy quà tặng và phần thưởng trò chơi vận động).


Xe chở rác chuyên dụng thu gom rác hàng ngày trên địa bàn phường Bình Nhâm

Thị đoàn TP.Thuận An đã tổ chức thực hiện ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” liên tiếp trong năm 2019 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; tổ chức dọn dẹp vệ sinh văn phòng cơ quan, trụ sở, các tuyến đường thanh niên hơn 349 cuộc với 19.825 đoàn viên tham gia, thực hiện trồng 1.000 cây dầu trên toàn TP.Thuận An; tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên “Vì đô thị văn minh” tại phường Hưng Định, trao tặng 20 thùng rác được bố trí tại 20 điểm tập kết rác trên tuyến đường Chòm Sao (phường Hưng Định); thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên”, mảng xanh thanh niên; ra quân trang bị 20 thùng rác dọc tuyến đường bờ kè Gia Long… góp phần tuyên truyền, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Thuận An, cho biết: “Trong năm 2019, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ tại cấp huyện và cấp xã với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Qua quátrình thực hiện các nhiệm vụ đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các cấp, các cơ quan, đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền cho nhân dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, xây dựng ý thức cộng đồng trong quátrình bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Đến nay, 10/10 xã, phường của TP.Thuận An đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường tập trung vào các mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, vệ sinh đường phố do địa phương quản lý; khai thông cống, rãnh, mương, rạch và vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kết quảthực hiện các mô hình khu phố, ấp không rác, phân loại chất thải rắn tại nguồn từng bước được triển khai rộng rãi, tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân.

Chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,9%. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 30%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 98%. Tỷ lệ cây xanh trên đầu người đạt 7,2 m2/người. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn y tế đạt 100%. 100% các dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp với quy hoạch.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên