Vườn rau nghĩa tình chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 26-07-2021 | 13:00:34

“Vườn rau nghĩa tình chung tay phòng, chống dịch Covid-19” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Linh triển khai thực hiện tại ấp 6 với tổng diện tích khoảng 2.000m2. Vườn được trồng xen canh, luân canh các loại rau, quả như bầu, bí, cải ngọt, đậu bắp, rau lang, mồng tơi, mướp, khổ qua và các loại rau ăn lá khác. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu gần 10 triệu đồng do Hội LHPN xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Để động viên, khích lệ hội việc thực hiện hiệu quả mô hình này, Hội LHPN huyện Phú Giáo đã vận động, hỗ trợ 30 bao đất sạch, 50 bao phân bò, 20 bao tro trấu, 20 bao xơ dừa và hạt giống để gieo trồng, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Công trình vườn rau nghĩa tình của Hội LHPN xã An Linh

Toàn bộ sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được Hội LHPN xã An Linh chuyển đến tặng các khu vực phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người dân khó khăn trong và ngoài địa bàn huyện.

Đây là mô hình mới và hết sức ý nghĩa trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Bước đầu mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng thuận của đông đảo hội viên. Hiện đã có nhiều hội viên sẵn sàng cho mượn đất để sản xuất. Sau mô hình này, Hội LHPN huyện Phú Giáo sẽ tổ chức đánh giá thực tế và nhân rộng ra 10 cơ sở hội còn lại của huyện.

QUỲNH NHƯ

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên