3 tháng cuối năm: Mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT theo chuyên đề

Cập nhật: 31-10-2013 | 00:00:00

Với mục tiêu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5 - 10% tai nạn giao thông, tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp. Chọn TP.TDM làm điểm để thực hiện toàn diện các biện pháp bảo đảm TTATGT đô thị và chỉ đạo mỗi huyện, thị còn lại chọn một địa bàn điểm để đột phá, rút kinh nghiệm, sau đó, triển khai nhân rộng toàn tỉnh.    Hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt sẽ bị xử lý nghiêm

Trên cơ sở CTHĐ của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng, triển khai CTHĐ, kế hoạch thực hiện CTHĐ bảo đảm TTATGT đối với từng cấp, từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nội dung chỉ thị, pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đã xây dựng 10 tiểu phẩm với chủ đề TTATGT, sao in 500 đĩa cấp cho các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh để thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về công tác bảo đảm TTATGT; xây dựng phóng sự về tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm 2013 phục vụ tuyên truyền trong đợt triển khai Chỉ thị 18-CT/TW; tổ chức 40 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 10.000 lượt người là công nhân các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về TNGT tại các bến xe, bến đò ngang, các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe với nội dung và hình thức trực quan sinh động thông qua 800 hình ảnh, gắn 1.000 poster để cảnh báo tác hại của TNGT và cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT. Việc tuyên truyền sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông được thực hiện đến tận cơ sở, các chủ phương tiện bến khách ngang sông…

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến công tác tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông; huy động tối đa các lực lượng khác cùng phối hợp tuần tra như: cảnh sát bảo vệ và cơ động, lực lượng thanh niên xung phong, lực lượng kiểm soát quân sự, công an các xã, phường, thị trấn cùng tham gia công tác bảo đảm TTATGT...

Nhờ vậy, tình hình TTATGT được bảo đảm, TNGT giảm 3 tiêu chí, không có ùn tắc giao thông kéo dài, công tác phòng, chống đua xe trái phép ngày càng chuyển biến tích cực tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng đua xe trái phép…

Từ nay đến cuối năm các cấp, ngành, các địa phương sẽ tiếp tục kiện toàn Ban ATGT từ tỉnh đến huyện, xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực TTATGT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, tuyên truyền có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối tượng công nhân lao động, thanh thiếu niên… Bên cạnh đó, sẽ mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT theo chuyên đề, tập trung xử lý xe ô tô chạy quá tốc độ, chở quá khổ, quá tải quy định khi tham gia giao thông; xử lý học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô phân khối lớn; xử lý nghiêm người điều khiển xe mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT đường thủy, vi phạm hành lang ATGT đường sắt…

 QUANG HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=330
Quay lên trên