Chung tay bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng

Cập nhật: 10-05-2022 | 08:58:36

Sốt xuất huyết thường xuất hiện vào khoảng thời gian giao mùa, hiện đang vào đầu mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi, tạo điều kiện bùng phát dịch sốt xuất huyết. Cho đến nay, sốt xuất huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc xin phòng bệnh và có thể tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 14.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có rất nhiều ca trở nặng. Bình Dương là một trong những địa phương có số ca mắc cao và đã ghi nhận có 5 trường hợp tử vong, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

 Theo dự báo, trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch. Vì thế, trong thời gian qua ngành y tế tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết như kiểm soát lăng quăng, muỗi vằn tại hộ gia đình dựa vào cộng đồng qua việc loại bỏ các dụng cụ chứa nước, đậy kín, sử dụng cá bảy màu diệt lăng quăng, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng…

Đặc biệt, cuối tháng 3 vừa qua, ngành y tế tỉnh đã phối hợp với Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Dự án Wolbachia khu vực phía Nam tại 5 phường của TP.Thủ Dầu Một, bằng chiến dịch thả 30 triệu muỗi mang Wolbachia để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Chương trình được thực hiện trong khoảng 20 tuần, mỗi tuần thả 1,5 triệu muỗi mang Wolbachia, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Đây là dự án thả trứng muỗi hoặc muỗi vằn mang Wolbachia để kiểm soát bệnh sốt xuất huyết. Các nghiên cứu cho thấy khi muỗi vằn có mang vi khuẩn Wolbachia sẽ giúp làm giảm lây truyền các mầm bệnh như sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika...

Tuy vậy, bên cạnh những giải pháp của các ngành chức năng, người dân cần lưu ý để có các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như phát quang bụi rậm, diệt loăng quăng, bọ gậy xung quanh nhà, những khu vực có nước tù đọng... Đặc biệt, người dân không được chủ quan khi có các biểu hiện ban đầu giống cảm cúm như sốt, đau đầu, đau mỏi cơ. Nhiều người còn cho rằng sốt xuất huyết chỉ mắc một lần trong đời là không chính xác, bởi sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra với 4 type khác nhau nên một người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần trong đời. Thường trong 3 ngày đầu tiên, người bệnh sẽ sốt cao, từ ngày thứ tư trở đi thì giảm sốt nên có người nhầm tưởng khỏi bệnh, dừng điều trị. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh, người bệnh có thể có những biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

Thời tiết những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh lăng quăng, muỗi, tăng nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết. Mỗi người dân hãy chung tay hành động ngay để bảo vệ cho chính mình và người thân bằng cách diệt muỗi và hạn chế môi trường sinh sống của muỗi...

KỲ TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên