Cử tri Malaysia bắt đầu đi bầu cử

Cập nhật: 05-05-2013 | 00:00:00

Ngày 5-5, Cử tri Malaysia bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử gay cấn nhất trong lịch sử.

Khoảng 13,3 triệu cử tri sẽ lựa chọn giữa Liên minh Dân tộc (BN), đảng cầm quyền liên tục kể từ khi Malaysia độc lập vào năm 1957) với một bên là Liên minh Nhân dân đối lập.

  Poster của ứng cử viên  Anwar Ibrahim. Liên minh Dân tộc (BN) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu tuyên bố sẽ lấy lại đa số 2/3 ghế tại Quốc hội mà họ đánh mất tại cuộc tổng tuyển cử năm 2008. Trong khi đó Liên minh Nhân dân đối lập do cựu phó Thủ tướng Anwar Ibrahim dẫn đầu quyết tâm tiến thêm một bước sau khi giáng một đòn mạnh vào liên minh cầm quyền năm 2008.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy một cuộc chạy đua gay cấn giữa 2 bên. Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri sẽ bầu ra 222 ghế tại Quốc hội và 505 ghế tại Hội đồng bang.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên