Cuộc hành quân càn quét vào căn cứ Thuận An Hòa của Mỹ - ngụy

Cập nhật: 12-10-2018 | 06:24:14

Sau thất bại trong cuộc hành quân càn quét 3 xã Tây Nam Bến Cát, ngày 20-10-1965, Mỹ - ngụy huy động 3 tiểu đoàn kết hợp phi pháo, xe tăng yểm trợ, mở cuộc hành quân càn quét dài ngày vào 3 xã Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa, là địa bàn căn cứ (Thuận An Hòa) của huyện Lái Thiêu và một số cơ quan đơn vị của huyện Dĩ An (lúc này thuộc khu Sài Gòn - Gia Định) trú đóng.

Khi Mỹ - ngụy càn quét đánh phá Thuận An Hòa và các vùng phụ cận, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Lái Thiêu kết hợp với lực lượng Tiểu đoàn 3 Quyết Thắng khu Sài Gòn - Gia Định (có 1 đại đội), cùng du kích các xã và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan của huyện, trạm 4 (B4) Giao bưu huyện Dĩ An (trú đóng Thuận An Hòa), chịu đựng bom đạn ác liệt, liên tục chiến đấu, bẻ gãy và đẩy lùi nhiều cuộc càn quét, đánh phá của cả quân Mỹ và quân ngụy tại căn cứ Chà Là, Trảng Lớn, Cây Sanh… loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên, bắn cháy và phá hỏng 3 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 2 máy bay trực thăng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương huyện Lái Thiêu dũng cảm, mưu trí chiến đấu tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Liên tục trong gần hai tuần lễ, bộ đội địa phương huyện Lái Thiêu, cùng du kích các xã và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, dựa vào thế trận (ô ụ, địa đạo, công sự, dùng mìn trái, hầm chông, hố đinh bố trí cài đặt) trong căn cứ, kiên cường bám trụ chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, buộc chúng phải rút khỏi Thuận An Hòa.

C.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên