“Khai tử” túi nylon

Cập nhật: 26-09-2011 | 00:00:00

Để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian gần đây, chúng ta đang tính toán bằng mọi giá để từng bước “khai tử” túi nylon. Các chuyên gia dự báo, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ “ô nhiễm trắng” do túi nylon. Nếu mỗi người dân dùng 1 túi nylon/ngày, thì sẽ có khoảng 86 triệu túi được dùng/ngày và như vậy một năm người dân dùng 31,4 tỷ túi. Khối lượng của nó tương đương với 1 triệu tấn nhựa không phân hủy... Đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Túi nylon có giá thành rẻ, nên từ trước đến nay, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, túi nylon vẫn được ưu tiên hàng đầu trong việc đựng hàng hóa. Tuy nhiên, với tốc độ sử dụng kinh hoàng như hiện nay, rõ ràng, con người đang phải trả giá cho việc môi trường bị ô nhiễm. Các chuyên gia cho rằng, trong một số loại túi nylon có lẫn lưu huỳnh, dầu hỏa nguyên chất, khi bị đốt cháy, gặp hơi nước sẽ tạo thành axit sunfuric dưới dạng các cơn mưa axit có hại cho người và động vật. Tác hại hơn nữa là túi nylon làm bằng nhựa PVC khi cháy sẽ tạo ra chất dioxin gây ngộ độc, khó thở, nôn ra máu, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng và các dị tật bẩm sinh cho trẻ nhỏ...

Vì vậy, dùng túi nylon màu chứa thực phẩm có thể khiến thực phẩm nhiễm các kim loại như chì, clohydric gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nếu cho túi nylon xuống cống sẽ gây tắc nghẽn các hệ thống thoát nước, tạo điều kiện cho muỗi và dịch bệnh phát sinh. Nếu lẫn vào trong đất, túi nylon sẽ cản trở sự phát triển của cỏ, dẫn đến hiện tượng xói mòn tại các vùng đồi núi...

Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn lâu dài đó, các nước đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu và tiến tới “khai tử” túi nylon. Như ở Đài Loan năm 2003, các cửa hàng bách hóa và siêu thị buộc phải giảm dần số lượng túi nylon phát miễn phí cho khách hàng và quy định, nếu người mua hàng không mang theo túi riêng thì phải trả 1 đôla Đài Loan (0,03 USD). Hay ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-7-2008 cấm sản xuất túi nylon và cấm các cửa hàng bán lẻ miễn phí túi nylon cho khách hàng, nếu phạm luật các cửa hàng bán lẻ có thể bị phạt 10.000 tệ (1.460 USD). Thay vào đó, người tiêu dùng được khuyến khích sử dụng các loại giỏ hoặc túi vải (làm bằng vật liệu có thể tái chế) khi đi mua sắm. Từ khi thực hiện lệnh cấm, từ con số sử dụng 3.000 tỷ túi nylon/ngày, Trung Quốc đã giảm 24.000 tỷ túi nylon/năm.

Việt Nam chúng ta cũng đang hành động mạnh tay để giảm thiểu túi nylon, xem túi nylon là một trong những mặt hàng thuộc diện chịu thuế theo Luật Thuế bảo vệ môi trường. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2012 tới...

Những cảnh báo về ô nhiễm môi trường từ túi nylon đã được đưa ra, nhưng để thay đổi hành vi, thói quen của người tiêu dùng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng nhiều hình thức, chúng ta đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nói không với việc sử dụng túi nylon, thay vào đó là dùng giỏ hoặc túi xách sinh thái khi đi mua hàng. Nhiều địa phương, tổ chức đoàn thể, hệ thống siêu thị cũng xếp túi giấy, phát miễn phí túi xách dùng nhiều lần đến với người dân và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2011 này, với cách làm mới “Đổi chất thải lấy quà tặng” cùng hoạt động thiết thực đạp xe vì môi trường như ở Bình Dương đang thực hiện, những kinh nghiệm từ các nước và hiệu lực khả thi của Luật Thuế bảo vệ môi trường, chắc chắn túi nylon sẽ dần bị “khai tử”. Và lúc đó, môi trường sống của cộng đồng sẽ ngày càng được bảo vệ tốt hơn.Mai Huy
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=445
Quay lên trên