Nobel Hóa học 2010 về tay một người Mỹ và hai người Nhật

Cập nhật: 06-10-2010 | 00:00:00

Chiều 5-10, Hội đồng Nobel của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học 2010 ( trị giá 1,5 triệu USD) cho ba nhà khoa học Richard Heck (người Mỹ), Ei-ichi Negishi và Akira Suzuki ( người Nhật), cha đẻ của công trình nghiên cứu về sự tổng hợp cấu trúc của các nguyên tử carbon.

  

Hội đồng Nobel tuyên bố, công trình của ba nhà khoa học này đã góp phần đem lại nhiều công trình đột phá về các vật liệu mới trên thế giới trong đó có plastic,chế tạo nhiều loại thuốc chữa bệnh mới trong y học, nhiều thiết bị điện tử và trong lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên