Nơi chắp cánh thực hiện ước mơ cho thế hệ trẻ

Cập nhật: 14-03-2012 | 00:00:00

Được thành lập ngày 26-4-1955, đứng chân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học của Quân chủng Hải quân, quân đội và không ngừng phát triển về mọi mặt, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác.  Các học viên sớm được làm quen với hệ thống vũ khí hiện đại

Thượng tá Đào Công Giáp, Trợ lý huấn luyện Hải đoàn 129, cho biết với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, cơ sở vật chất giảng dạy, nghiên cứu hiện đại, thời gian qua, Học viện Hải quân đã đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên kỹ thuật cho quân chủng, quân đội của đất nước và nước bạn Lào, Campuchia. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong quân đội, quân chủng Hải quân, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, cử nhân khoa học, nhà kinh tế...

Với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học cho Quân chủng Hải quân, quân đội, nghiên cứu khoa học quân sự, kỹ thuật quân sự, khoa học nhân văn quân sự, khoa học biển... bao gồm các ngành nghề: Kỹ sư điều khiển tàu biển quân sự của Quân chủng Hải quân, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử Hải quân, kỹ thuật điện - điện tử Hải quân; Kỹ sư vận hành khai thác máy tàu thủy quân sự, kỹ thuật điện tàu thủy quân sự; cử nhân, cao đẳng chỉ huy tàu nước mặt và cử nhân chính trị. Ngoài ra, học viện còn đào tạo theo nhu cầu của quân chủng như chuyển loại sĩ quan ngành thành sĩ quan chỉ huy, thuyền trưởng tàu mặt nước cấp 4, 5... và liên kết đào tạo đại học, sau đại học...

Thượng tá Đào Công Giáp giải thích, thời gian đào tạo từ 3 - 5 năm tùy theo cấp học. Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ đảm nhiệm các chức danh: Chính trị viên, phó thuyền trưởng, phó trưởng ngành, trưởng ngành trên tàu Hải quân, tàu Cảnh sát biển, tàu Bộ đội biên phòng và của các ngành kinh tế biển.

Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ giảng viên của Học viện Hải quân không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, với 100% giảng viên có trình độ đại học, 60% có trình độ sau đại học. Học viện còn thường xuyên chú trọng xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động khoa học; khu giảng đường hiện đại; phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành; trung tâm huấn luyện mô phỏng, thư viện điện tử, trung tâm ngoại ngữ, tin học, internet cùng với một môi trường hiện đại, văn hóa và nhân văn. Tiếp tục đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, Thượng tá Đào Công Giáp cho biết là sẽ đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng nhà trường theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo các loại hình, bậc học cơ bản theo chuẩn quốc gia, đồng thời mở rộng liên kết nghiên cứu khoa học giữa nhà trường với các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Với môi trường đào tạo tốt, hiện đại, Học viện Hải quân sẽ là nơi tin cậy để các bạn trẻ lựa chọn, cống hiến và chắp cánh cho ước mơ của mình.

M.H

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=327
Quay lên trên