Phường đoàn Thái Hòa (TX.Tân Uyên): Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân

Cập nhật: 19-04-2014 | 00:00:00
3 năm (2011-2013) thực hiện Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) của TX.Tân Uyên giai đoạn 2011-2015, phường Thái Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực và là đơn vị điển hình của thị xã trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên và công tác phát triển Đảng trong TNCN.TẬP HỢP TNCN Phường đoàn Thái Hòa đã chú trọng xây dựng các mô hình trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là TNCN như: Đổi mới phương thức hoạt động, sinh hoạt trong chi đoàn, chi hội; câu lạc bộ khiêu vũ, nhảy hiện đại, kỹ năng; đội thanh niên xung kích giữ trật tự an toàn giao thông... đã góp phần phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Trong đó, đáng kể là hiệu quả của mô hình “Gắn kết các hoạt động TNCN với thanh niên địa phương”. Thanh thiếu nhi tham gia lớp võ miễn phí do Chi hội TNCN Bình Minh ở phường Thái Hòa (TX.Tân Uyên) tổ chức. Ảnh: K.VÂN Chị Lâm Thị Kim Ngân, Bí thư Phường đoàn Thái Hòa, cho biết lực lượng nòng cốt, tuyên truyền viên của phường được xây dựng trên cơ sở lựa chọn các nhân tố tích cực, năng động, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong phong trào thanh niên; sau đó, xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở thống nhất của tập thể có sự phân công nhiệm vụ từng thành viên và họp nhận xét đánh giá kết quả qua từng hoạt động, từ đó đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới; đồng thời, củng cố, bổ sung khi thành viên lực lượng nòng cốt không còn điều kiện tham gia, tổ chức cho đội nòng cốt trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực tế của các thành viên. Từ một hội viên Chi hội TNCN nhà trọ, tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, bạn Lý Minh Thi, quê ở Sóc Trăng đã trưởng thành trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội TNCN Bình Minh. Thi đã tích cực đóng góp cho phong trào Đoàn, Hội tại địa phương và nhận được nhiều giấy khen của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Ngoài việc sinh hoạt chi hội hàng tháng theo nội dung, Chi hội Bình Minh còn có câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức các chương trình thu hút thanh thiếu nhi tham gia như: Lớp võ miễn phí, Câu lạc bộ nhảy hiện đại, Đội thiếu niên tiền phong, Tết Trung thu cho thiếu nhi… tạo sân chơi lành mạnh vào những ngày cuối tuần và vận động các bạn tham gia công tác xã hội. Thi nói: “Tham gia chi hội tôi rất vui và nhận thấy mình trưởng thành hơn. Sự tin tưởng và giúp đỡ của Đoàn địa phương là động lực để tôi cố gắng hoạt động chi hội ngày càng tốt hơn. Từ đó, giúp tôi có nhiều niềm tin, động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”. Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, Phường đoàn còn tập huấn cho lực lượng nòng cốt một số kỹ năng tổ chức sinh hoạt, kỹ năng tuyên truyền thông qua các hình thức: Tuyên truyền bằng nội dung thông tin nội bộ, tài liệu trên trang web của Tỉnh đoàn và trên các kênh tuyên truyền báo chí về pháp luật, xã hội khác… Hiện phường đã thành lập được 24 chi đoàn, chi hội, trong đó có 11 chi hội TNCN, 1 chi đoàn, 12 chi hội nữ công nhân, qua đó đã tập hợp được gần 650 hội viên. PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TNCN Thời gian qua, Phường đoàn Thái Hòa đã phối kết hợp chặt chẽ trong việc giới thiệu và phát triển Đoàn cho hội viên TNCN có nhiều thành tích trong xây dựng chi hội và tích cực tham gia công tác tại địa phương. Hàng năm, Ban Chấp hành Phường đoàn đều tổ chức xét đoàn viên ưu tú, hội viên ưu tú, lập danh sách và tổ chức lồng ghép chương trình trao danh sách đoàn viên ưu tú sang cho Đảng ủy phường xem xét phát triển Đảng; mặt khác, đẩy mạnh phong trào Đoàn, Hội để các bạn có cơ hội học tập và tích cực hơn trong các tổ chức đoàn thể. Chị Trần Thị Thanh Hường, quê ở Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), Bí thư Chi đoàn xa quê của phường, là đảng viên trẻ tiêu biểu trong công tác đoàn kết tập hợp TNCN. Từ những ngày còn là hội viên, Chi hội trưởng Chi hội TNCN Rạng Đông chị luôn nhiệt tình trong hoạt động Hội và năng động, tích cực tham gia phong trào Đoàn địa phương. Chị Hường rất được hội viên tin cậy, bởi cùng là lao động xa quê nên chị hiểu được những khó khăn của các bạn công nhân, việc gì trong khả năng chị đều cố gắng giúp đỡ và tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ trong nhà trọ hay đề xuất với Đoàn địa phương để hỗ trợ về kinh tế. Không chỉ hoàn thành tốt trong hoạt động thanh niên, chị Hường còn là một TNCN có nhiều phấn đấu vượt qua những khó khăn để ổn định đời sống. Chị Hường nói: “Là lao động xa quê, không có gì vui hơn khi được sự quan tâm, giúp đỡ của Phường đoàn và chính quyền địa phương để tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với những kết quả đạt được”. Chị Lâm Thị Kim Ngân cho biết ngoài việc kết nạp được 1 đoàn viên TNCN nhập cư vào Đảng, Phường đoàn cũng đã có 2 đoàn viên TNCN ngoài tỉnh được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng. Đây là những đoàn viên ưu tú có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội tại địa phương, là hạt nhân trong phong trào TNCN. Với những thành tích có được, Phường đoàn sẽ tiếp tục phát huy và không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt Đề án đoàn kết tập hợp TNCN.NHƯ Ý
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=336
Quay lên trên