Tạo cơ hội cho ĐVTN phấn đấu vào Đảng

Cập nhật: 05-04-2014 | 00:00:00

Lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp những đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) vào Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đoàn. Với vai trò đó, Tỉnh đoàn Bình Dương luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng…

Xác định trách nhiệm này, thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, phấn đấu. Những hoạt động nổi bật nhất là việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo đó, định kỳ 3 tháng/lần, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã nhận xét kết quả phấn đấu, rèn luyện của ĐVƯT, đồng thời báo cáo với cấp ủy cấp trên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng…

Từ Hè Tình nguyện năm 2013, học sinh, sinh viên tham gia được cử đi học các lớp cảm tình Đảng. Trong ảnh: Sinh viên trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương tham gia hè tình nguyện tại huyện Phú Giáo. Ảnh: THANH LÊ

Nhờ vậy 3 năm (2011-2013), ĐVƯT được kết nạp Đảng chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Cụ thể năm 2011, các cấp bộ Đoàn giới thiệu 3.060 ĐVƯT cho Đảng, trong đó có 1.218 ĐVƯT được kết nạp, chiếm tỷ lệ 68,54% tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ tỉnh. Năm 2012 giới thiệu 3.457 ĐVƯT, trong đó kết nạp 1.519 người (chiếm 73,49%) và năm 2013, giới thiệu 2.794 ĐVƯT, kết nạp 1.437 người (chiếm 76,19%). Nhiều tổ chức Đoàn như Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh có số lượng đảng viên được kết nạp từ Đoàn trong khối tăng lên rõ rệt, từ 52,57% năm 2011 lên 70,31% năm 2013; Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một từ năm 2009 đến nay, đã kết nạp Đảng cho 56 đảng viên là sinh viên…

Kết quả là vậy, nhưng xem ra công tác phát triển Đảng từ ĐVTN vẫn còn hạn chế. Một số cơ sở Đoàn còn lúng túng, nhất là ở khối học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân. Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Dương và khối trường học Đoàn khối các Cơ quan tỉnh, cho biết những khó khăn vấp phải phần lớn là do thời gian đào tạo học sinh, sinh viên quá ngắn, không đủ để Đoàn theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu. Một số ý kiến khác còn cho rằng riêng lực lượng thanh niên công nhân, trình độ chưa đáp ứng đủ điều kiện, thời gian làm việc theo ca kíp rất hạn chế, cấp lãnh đạo chưa thực sự chú trọng… Dễ thấy nhất là trong 348 ĐVƯT là thanh niên công nhân học lớp cảm tình Đảng, thì chỉ có 2 ĐVƯT được kết nạp. Rõ ràng, con số kết nạp Đảng trong ĐVTN vẫn còn khá khiêm tốn.

Chia sẻ vấn đề này, chị Nguyễn Thị Kim Mai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn mong rằng: Các cấp bộ Đoàn nên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về Đoàn. Chị nhấn mạnh năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức các hoạt động gắn liền với chủ đề năm, đồng thời tạo môi trường thuận lợi nhất cho ĐVTN, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có cơ hội thể hiện vai trò của mình trong công việc và hoạt động… Về phía tổ chức Đoàn, cần tạo điều kiện cho ĐVTN sinh hoạt và thực sự trưởng thành, để các bạn trở thành những đảng viên đóng góp tích cực cùng sự phát triển của tỉnh nhà.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên