Kết quả tìm kiếm cho "OPEC"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Ông Haitham Al-Ghais chính thức trở thành Tổng Thư ký OPEC 

Cập Nhật 02-08-2022

Ông Haitham Al-Ghais, người Kuwait đã được chỉ định giữ chức Tổng Thư ký OPEC vào tháng Một năm nay. Dự kiến nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài trong 3 năm.

Tag: Tổng Thư ký OPEC

Nga khẳng định vai trò của cơ chế OPEC+ đối với thị trường dầu mỏ 

Cập Nhật 20-03-2022

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định định dạng OPEC+ sẽ vẫn cần thiết đối với những nước tham gia mới xuất hiện trên thị trường cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Tag: Nga khẳng định vai trò của cơ chế OPEC+

Cơn sóng gió tại OPEC 

Cập Nhật 23-07-2021

Sau hơn 60 năm kiểm soát giá dầu thế giới, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang đứng bên bờ vực sụp đổ do mâu thuẫn giữa các thành viên.

Tag: hậu trường

Giá dầu thị trường châu Á giảm trước thềm cuộc họp của OPEC 

Cập Nhật 28-06-2019

Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong phiên ngày 28/6 trong bối cảnh các nhà giao dịch chờ đợi những diễn biến mới xung quanh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước

Tag: Giá dầu thị trường châu Á

Dầu thô giảm còn 91,97 USD/thùng sau quyết định của OPEC 

Cập Nhật 01-06-2013

Dầu thô đã giảm giá mạnh trong vòng 1 tháng sau khi OPEC duy trì mục tiêu đạt sản lượng 30 triệu thùng/ngày.

OPEC dự đoán nhu cầu dầu mỏ năm nay vẫn tăng 

Cập Nhật 12-05-2013

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 0,8 triệu thùng/ngày so với năm 2012 lên trung bình 89,7 triệu thùng/ngày.

OPEC tăng sản lượng, giá dầu thô giảm tiếp phiên thứ 2 

Cập Nhật 11-05-2013

Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới công bố báo cáo thị trường hàng tháng. Theo đó, trong tháng 4, sản lượng dầu cả khối đã tăng lên mức kỷ lục trong vòng 5 tháng qua, đạt 30,46 triệu thùng dầu/ngày. OPEC cũng dự đoán, lượng dầu sử dụng dầu toàn cầu sẽ tăng 800.000 thùng một ngày, tăng lên mức để 89,66 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Giá dầu giảm mạnh, Iran kêu gọi OPEC họp khẩn 

Cập Nhật 01-07-2012

Hãng AP đưa tin, Bộ trưởng dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi ngày 30/6 đã kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiến hành họp khẩn cấp do giá dầu trên thị trường hiện nay là hết sức "phi lý."

Quay lên trên