Kết quả tìm kiếm cho "cơ cấu ngành"
Kết quả 21 - 30 trong khoảng 29
Cập Nhật 04-11-2016
Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất với nhận định được Đoàn giám sát đưa ra, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai rộng rãi trên toàn quốc đã đạt những kết quả quan trọng.
Tag: Kiến nghị,thúc đẩy nhanh,quá trình,tái cơ cấu,ngành nông nghiệp
Cập Nhật 22-01-2016
Trên địa bàn tỉnh hiện có 743 trại chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm; trong đó có 303 trại chăn nuôi gia cầm, 440 trại chăn nuôi heo, 184 trại chăn nuôi ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao.
Tag: Năm 2020,giá trị,sản xuất,chăn nuôi,chiếm 40%,trong cơ cấu,ngành nông nghiệp
Cập Nhật 23-10-2015
Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, từ một tỉnh thuần nông trước đây đã trở thành một tỉnh công nghiệp hàng đầu cả nước.
Tag: kinh tế,công nghiệp,Bình Dương
Cập Nhật 09-07-2015
(BDO) Chiều 9-7, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương phướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.
Cập Nhật 18-08-2014
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1210/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án).
Cập Nhật 15-05-2014
Huyện Dầu Tiếng có tổng diện tích tự nhiên 72.139,09 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 58.260,81 ha, chiếm 80,76% tổng diện tích tự nhiên. Trong năm 2013, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 789,3 tỷ đồng chiếm 37,49% trong cơ cấu kinh tế của huyện, nếu tính theo giá hiện hành sản xuất nông nghiệp trên 4.616,7 tỷ đồng. Những kết quả trên có thể khẳng định kinh tế nông nghiệp là thế mạnh của huyện với cơ cấu kinh tế vào cuối năm 2013 là nông nghiệp 37,49%, thương mại - dịch vụ 33,64%, công nghiệp - xây dựng 28,87%. Kinh tế nông nghiệp của huyện qua các năm có mức tăng trưởng mỗi năm từ 4,5 - 5%. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng hàng năm nhưng chưa mang tính bền vững.
Cập Nhật 10-01-2014
Năm 2013 được Bộ GTVT chọn là năm của “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ công trình giao thông”. Ngành GTVT cả nước đã có bước tiến bộ rõ rệt trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Là năm thứ hai liên tiếp tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước được kéo giảm cả 3 tiêu chí: Số người chết (giảm 0,58%), số người bị thương (giảm 9,36%) và số vụ TNGT (giảm 5,19%). Nhiều công trình giải quyết ùn tắc giao thông, xóa điểm đen về giao thông đã phát huy hiệu quả, nhất là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các công trình chậm tiến độ giảm rõ rệt. Nhiều dự án, công trình đã hoàn thành, vượt tiến độ với chất lượng cao, phát huy tốt hiệu quả khi đưa vào sử dụng như: cảng Cái Mép - Thị Vải; đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; khôi phục các cầu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam; nâng cấp, mở rộng nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài… Ngoài ra ngành GTVT còn tranh thủ vận động và phát huy tốt nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách bằng hình thức BOT, BT, PPP để đầu tư mới 26 dự án với trên 1.000km đường.
Cập Nhật 23-04-2013
Nhằm tập trung nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của một thành phố văn minh, hiện đại trong tương lai gần, lãnh đạo UBND tỉnh vừa có cuộc họp để lắng nghe đại diện các sở, ngành báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án lớn mang tính trọng điểm của tỉnh và phương án tái cơ cấu Ban Quản lý (BQL) dự án theo hướng tập trung, tiết kiệm và chuyên môn hóa.
Cập Nhật 05-06-2012
Theo Sở VH,TT&DL, việc phát triển du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương. Thông qua việc quy hoạch khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý và tiềm năng du lịch tỉnh để hình thành các sản phẩm du lịch có thương hiệu và mang đặc trưng văn hóa địa phương, ngành du lịch sẽ được xây dựng để trở thành ngành có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, sự kiện thu hút nhiều khách du lịch nhất của Bình Dương