Kết quả tìm kiếm cho "giấy tờ"

Kết quả 121 - 130 trong khoảng 128

Xác lập số định danh cá nhân, giảm thiểu giấy tờ công dân phải xuất trình 

Cập Nhật 10-04-2014

Ban Chỉ đạo 896 vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020. Theo kế hoạch này, giai đoạn năm 2016-2020, cơ quan công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016.

Từ 1-4: xử lý tờ khai hải quan 1-3 giây 

Cập Nhật 28-03-2014

So với thông tư 128/2013 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức thủ công, thông tư số 22 ngày 14-2-2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1-4) quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa ra một số nguyên tắc khai báo mới.

Công an TX.Thuận An: Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả 

Cập Nhật 01-03-2014

Vào lúc 9 giờ ngày 26-2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TX.Thuận An tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm chụp ảnh, photocopy Hoàng Hương Lan ở số 1/15 khu phố Bình Phước A, Bình Chuẩn, TX.Thuận An; qua kiểm tra, phát hiện có hai bộ hồ sơ xin việc nghi làm giả con dấu. Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ chủ tiệm Hoàng Thị Lan, SN 1990, thường trú thôn Bài Trung, Hòa Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và các tang vật để xác minh. Kết quả, các con dấu trong những bộ hồ sơ xin việc thu được bị làm giả. Đối tượng Hoàng Thị Lan đã bị truy tố về tội danh “Làm giả con dấu, cơ quan, tổ chức Nhà nước”.    Con dấu trên hồ sơ xin việc giả các đối tượng làm giống như thật

Bắt giữ nhiều đối tượng làm giấy tờ giả 

Cập Nhật 27-02-2014

(BDO) Ngày 27-2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An đã kiểm tra đột xuất tiệm chụp hình, photocopy Hoàng Hương Lan (1/15 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn) và phát hiện nhiều bộ hồ sơ xin việc bị làm giả. Do đó, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dụng cụ và tang vật liên quan.

Vết mực đen trên tờ giấy trắng 

Cập Nhật 23-06-2012

Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện của thầy giảng trong tiết học giáo dục công dân “Vết mực đen trên tờ giấy trắng”. Với giọng nói truyền cảm, thầy kể lại câu chuyện của diễn giả khi bắt đầu buổi nói chuyện bằng việc ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen và đặt câu hỏi với hội trường: “Các bạn nhìn thấy gì?” Một người giơ tay phát biểu: “Tôi thấy một điểm đen”; một người khác: “Đó là một vết mực đen”; lại có ý kiến hài hước cho rằng: “Là một nốt ruồi”... Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó, họ đều chỉ thấy mỗi điểm đen. Diễn giả để hội trường lắng xuống, nhìn khắp lượt hội trường, giơ tờ giấy lên bằng hai tay, giật mạnh và hỏi “các bạn không còn thấy gì nữa sao?”. Bấy giờ mọi người mới ồ lên: “Tờ giấy trắng và một chấm đen”. “Cảm ơn những câu trả lời của các bạn, dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự...”.

Mở đợt kiểm tra hành chính giấy tờ tùy thân 

Cập Nhật 09-09-2011

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc người dân khi ra đường phải mang theo giấy tờ tùy thân và góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, từ ngày 1-9 đến 31-11-2011, Công an tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra hành chính giấy tờ tùy thân của những người đi lại trên địa bàn tỉnh.

Giả mạo giấy tờ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác: Một hình thức lừa đảo mới 

Cập Nhật 25-03-2010

Sáng 23-3, Chủ tịch UBND xã Tân An, TX.TDM Nguyễn Ngọc Khanh cho biết: Toàn bộ hồ sơ Hợp đồng ủy quyền, Đơn xác nhận tình trạng bất động sản do bà Trần Kim Tiến, ngụ xã Chánh Mỹ, TX.TDM lập, với những lời chứng, xác nhận của UBND xã Tân An là giấy tờ giả. Vụ việc này đã được UBND xã Tân An báo cáo về trên... Trước đó vào ngày 22-11-2009, bà Trần Kim Tiến đã sử dụng bộ hồ sơ giả trên để lừa chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của bà Huỳnh Thị Bồng, hiện ngụ xã Tương Bình Hiệp (trước đây thuộc xã Tân An, TX.TDM) sang cho anh Lê Công Thuận nhằm chiếm đoạt của anh Thuận 200 triệu đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, bà Tiến đã lập ra bộ hồ sơ Hợp đồng ủy quyền giả, dưới danh nghĩa của bà Huỳnh Thị Bồng, cùng chồng là ông Nguyễn Văn Bảy đồng ý ủy quyền cho bà Tiến đứng ra lo liệu việc chuyển nhượng QSDĐ.

135 tổ chức, hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận nuôi nhốt động vật hoang dã 

Cập Nhật 01-02-2010

Đàn hổ nuôi nhốt có thể sinh sản tại Công ty Bia Thái Bình Dương (pacific). Ảnh: MINH DUYTrong năm 2009, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã lập hồ sơ quản lý cấp giấy chứng nhận nuôi nhốt động vật hoang dã cho 135 tổ chức và hộ gia đình với 11.675 con, gồm 83 loài; gắn chip cho 254 con gấu thuộc 31 tổ chức và hộ gia đình, trong đó có 240 con gấu ngựa, 19 con gấu chó. Hiện nay, hầu hết các chủ trại và hộ gia đình nuôi động vật hoang dã đều bảo đảm các điều kiện về chuồng trại, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của Nhà nước.

Quay lên trên