Kết quả tìm kiếm cho "gia boi thuong"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 17

Giá nhà ở được bồi thường cao nhất là 7.500.000 đồng/m2 

Cập Nhật 03-01-2012

Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường dành cho nhà ở gồm 3 loại là nhà biệt thự, nhà cấp III và nhà cấp IV. Trong đó, nhà biệt thự được chia làm 4 loại với mức giá bồi thường cao nhất là 7.500.000 đồng/m2 và mức giá bồi thường thấp nhất là 5.500.000 đồng/m2. Nhà cấp III chia làm 6 loại với giá bồi thường cao nhất là 6.500.000 đồng/m2 và giá bồi thường thấp nhất là 5.800.000 đồng/m2. Nhà cấp IV chia làm 7 loại với giá bồi thường cao nhất là 4.300.000 đồng/m2 và giá bồi thường thấp nhất là 2.000.000 đồng/m2. Riêng nhà tạm được chia làm 7 loại với giá bồi thường cao nhất là 900.000 đồng/m2 và giá bồi thường thấp nhất là 350.000 đồng/m2. Giá bồi thường nhà xưởng cao nhất là 2.050.000 đồng/m2 và thấp nhất là 675.000 đồng/m2.

Công trình xây dựng khu tái định cư đại học quốc gia: 51 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường 

Cập Nhật 12-03-2011

Sáng 11-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam chủ trì đoàn đi khảo sát thực tế công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng ĐHQG TP.HCM, dự án khu tái định cư ĐHQG TP.HCM. Khu tái định cư ĐHQG TP.HCM được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 6286/QĐ-UBND ngày 19-12-2005, tọa lạc tại khu phố Châu Thới, phường Bình An (TX. Dĩ An). Diện tích quy hoạch khu tái định cư 33,36 ha, công tác giải tỏa đền bù chi trả được 225/276 hộ, đạt 81,5%, số tiền 128,5 tỷ đồng, còn 51 hộ chưa đồng ý nhận tiền với số tiền 27 tỷ đồng. Việc các hộ đã nhận tiền bồi thường, chưa nhận tiền tạm cư để di dời, giao mặt bằng, gửi đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết các chính sách san lấp, hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề, hỗ trợ lãi suất ngân hàng do chi trả chậm... nên công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Việc chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư, kéo theo chậm giải phóng mặt bằng và tiến độ chung toàn dự án...

Vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị TUyết Hoa Phường 12, quận 11, TP.HCM: Không có cơ sở để áp giá bồi thường 

Cập Nhật 29-04-2010

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa ngụ tại 320/49M đường Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, TP.HCM khiếu nại Ban Bồi thường giải tỏa TX.TDM và UBND P.Chánh Nghĩa không áp giá bồi thường cho bà 100m2 đất tọa lạc tại KP.5, P.Chánh Nghĩa. Nguyên vào năm 1997, bà Hoa có sang nhượng được phần đất có ngôi nhà tạm tại tổ 36, KP.5, P.Chánh Nghĩa do Vương Thái Vân và Trần Thị Hân ngụ tại Đ55/38, KP.5, P.Chánh Nghĩa chuyển nhượng diện tích 100m2. Vì diện tích đất này nằm trong tổng diện tích đất 23.992m2 GCNQSDĐ số 0611 do UBND TX.TDM cấp cho bà Nguyễn Thị Trắng ngày 10-1-1991, sổ đỏ số 464 do UBND TX.TDM cấp ngày 7-4-1998. Vì nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Trắng ngụ tại Đ90/39, KP.5 nên khi làm giấy tờ bà Trắng trực tiếp ký tờ chuyển nhượng cho bà Hoa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Hoa không có điều kiện tu bổ căn nhà tạm trên đất, dần dần nhà xuống cấp, sập chỉ còn nền nhà bằng xi măng. Phần đất nêu trên bị giải tỏa mở rộng đường CMT8 - Bùi Quốc Khánh. Bà Hoa không được mời giải quyết, đến khi bà Hoa biết tin thì bà có làm đơn gửi UBND P.Chánh Nghĩa xin cứu xét giải quyết với nội dung: Xin được cất nhà ở trên diện tích còn lại, Xin hỗ trợ đền bù tái định cư...

Cần điều chỉnh lại giá bồi thường đất phù hợp 

Cập Nhật 28-04-2010

Sau khi đất của hộ ông Phạm Văn Quen là cha của ông Phạm Văn Sang ngụ tại ấp Điền Hòa, xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên bị thu hồi để triển khai thực hiện Dự án Mekong Golf & Villas, hộ gia đình ông Sang cho rằng UBND huyện Tân Uyên đã đền bù không đúng theo quy định, ép giá bồi thường đối với gia đình ông. Vì vậy, ông Sang được sự ủy quyền của các thành viên trong gia đình có đơn khiếu nại, yêu cầu nâng giá bồi thường khi thu hồi đất từ 35.000 đồng/m2 lên 160.000 đồng/m2.

Vụ cháu bé 14 tháng tuổi gửi tại trường mầm non bị tử vong: Gia đình nạn nhân chưa nhận bất kỳ khoản bồi thường nào 

Cập Nhật 02-03-2010

Chiều 1-3, ông Trương Công Nhinh, cha của cháu Trương Thúy Vy (14 tháng tuổi) tử vong khi gửi tại trường Mầm non Tư thục Tuổi Ngọc (khu phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An), cho biết đến thời điểm này gia đình anh chưa nhận bất kỳ khoản bồi thường nào của nhà trường. Chiều 1-3, ông Trịnh Văn Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Dĩ An, cho biết vụ cháu Vy chết tại trường mầm non hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, vì có nguồn tin cho rằng, sở dĩ cháu Vy chết là do bị “nhốt” vào nhà vệ sinh! Ngay sau khi trả lời chúng tôi, ông Bình còn cử cán bộ thị trấn đi cùng chúng tôi tới trường để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, nhà trường không hợp tác và trả lời có gì cứ hỏi công an!?

Quay lên trên