Kết quả tìm kiếm cho "hội khuyến học"

Kết quả 61 - 70 trong khoảng 66

Hội Khuyến học TX.Thủ Dầu Một: Trao 51 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 

Cập Nhật 14-11-2011

Ngày 11-11, Hội Khuyến học TX.Thủ Dầu Một đã trao 51 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của 31 trường tiểu học, trung học cơ sở trong địa bàn TX.TDM (ảnh). Tổng giá trị học bổng là 24 triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương tài trợ.

Hội Khuyến học TX.TDM trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 

Cập Nhật 12-11-2011

(BDO) Ngày 11-11, Hội Khuyến học TX.TDM đã trao 51 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của 31 trường tiểu học, trung học cơ sở trong địa bàn TX.TDM. Tổng giá trị học bổng là 24 triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương tài trợ.

Hội Khuyến học huyện Tân Uyên: Trao 43 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi 

Cập Nhật 22-10-2011

Sáng 21-10, Hội Khuyến học huyện Tân Uyên phối hợp với Trường mầm non Huỳnh Thị Chấu tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày khuyến học Việt Nam và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hội Khuyến học tỉnh kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam 

Cập Nhật 30-09-2011

(BDO) Ngày 30-9, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.1996 – 2.10.2011), riêng Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương được hình thành từ năm 2003.

Thuận An: Kêu gọi và khuyến khích xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non 

Cập Nhật 20-12-2010

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thuận An có gần 300.000 công nhân lao động (CNLĐ) ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống, trong đó hơn 60% là CNLĐ nữ. Từ đó, đã gây nhiều áp lực cho địa phương khi nhu cầu gửi con em của CNLĐ ngày càng tăng cao. Trong khi đó, số trường mầm non công lập không đủ đáp ứng nên hàng loạt cơ sở ngoài công lập (CSNCL) không phép phát sinh. Vấn đề này cũng đang được phía lãnh đạo huyện Thuận An quyết tâm chấn chỉnh bằng cách kêu gọi và khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là ở bậc học mầm non.

Hội khuyến học tỉnh: Tăng cường hoạt động khuyến học khuyến tài 

Cập Nhật 23-03-2010

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học huyện Phú Giáo Ông Nguyễn Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, năm 2010, hội sẽ đưa hoạt động khuyến học - khuyến tài từ tỉnh đến cơ sở đi vào hoạt động hiệu quả thiết thực hơn. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Phấn đấu đạt quỹ khuyến học bình quân 10.000 đồng/người/năm. Phát triển hội viên đạt 10% dân số của tỉnh (khoảng gần 150.000 người). Tiếp tục phấn đấu để đạt chỉ tiêu công nhận gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học tăng ít nhất 100% so với số lượng hiện có trong năm 2009...

Quay lên trên