Tước danh hiệu công dân danh dự của Hitler

Cập nhật: 05-09-2010 | 00:00:00

Hội đồng thành phố Đức Trier vừa quyết định tước danh hiệu công dân danh dự của trùm phát xít Adolf Hitler.

 

Thành phố này tặng danh hiệu công dân danh dự cho Hitler từ hồi những năm 30 của thế kỷ trước.

 

Tuy nhiên, cho tới lúc này thì thành phố Trier mới thực hiện hành động chỉ còn mang tính tượng trưng này.

 Trùm phát xít Adolf Hitler. 

Adolf Hitler sinh ngày 20-4-1889 và chết ngày 30-4-1945 là Thủ tướng Đức từ năm 1933, là "Lãnh tụ và Thủ tướng đế quốc" kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm 1934.

 

Hitler chính là người đã khởi phát Đệ nhị thế chiến, thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác.

 

Với những chính sách và cuộc chiến đã gây ra, Hitler được cho là đã kéo tụt quá trình phát triển của nhân loại trong một thời gian dài.

 

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên