24 thành phố Trung Quốc báo động đỏ do ô nhiễm không khí

Cập nhật: 01-01-2017 | 07:04:19

Quang cảnh thành phố Thiên Tân chìm trong sương mù ngày 19/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, tổng cộng 24 thành phố của Trung Quốc bị đặt trong tình trạng báo động đỏ do ô nhiễm không khí nghiêm trọng, điều sẽ tác động tới kế hoạch nghỉ lễ năm mới của nhiều người.

Ngoài ra, 21 thành phố trong đó có thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân đã ra cảnh báo ô nhiễm không khí màu da cam, trong khi 16 thành phố - trong đó có Tây An (tỉnh Thiểm Tây) đặt ở mức màu vàng.

Đợt ô nhiễm không khí mới này ở Trung Quốc được dự báo sẽ kéo dài tới ngày 5/1 tại hầu hết các thành phố.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo không khí 4 cấp, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là các màu da cam, vàng và xanh. Với cấp báo động màu đỏ, chính quyền sẽ áp dụng biện pháp như hạn chế xe hơi và tạm thời nghỉ học./.

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên