Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025: Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao

Cập nhật: 24-07-2020 | 17:29:09

(BDO) Chiều 24-7, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) tỉnh đã tổ chức bế mạc Đại hội Đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng 120 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu được bầu chọn từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ĐBQS tỉnh, đại diện cho 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành ĐBQS tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong đó phân công đồng chí Nguyễn Đình Chuẩn giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng và đề ra 3 khâu đột phá đó là: Tham mưu nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Bên cạnh đó, ĐBQS tỉnh đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở và chi bộ. Cùng với đó, ĐBQS tỉnh đề cao trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trần Văn Nam khẳng định sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh, biểu thị quyết tâm trong xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Từ những kết quả đã đạt được, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy truyền thống qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng ĐBQS tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên