Phường Hưng Định, TP.Thuận An: Chú trọng giữ và phát triển vườn cây ăn trái

Cập nhật: 12-11-2020 | 07:52:46

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hưng Định, cho biết những năm qua phường chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyên canh vườn cây ăn trái. Phường Hưng Định có tổng diện tích đất tự nhiên 286,54 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 145 ha. Năm 2020, Hội Nông dân phường đã cấp phát tiền chăm sóc mương vườn cho 144 hộ với số tiền hơn 152,7 triệu đồng theo chính sách giữ gìn và phát triển vườn cây ăn trái. Cụ thể, khu phố Hưng Phước 33 hộ với số tiền 36,7 triệu đồng; khu phố Hưng Lộc 21 hộ với số tiền 22,4 triệu đồng; khu phố Hưng Thọ 90 hộ với số tiền hơn 93,475 triệu đồng.

TIẾN HẠNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên