SAMCO bàn giao 6 xe buýt CNG cho Becamex Tokyu Bus

Cập nhật: 16-12-2015 | 16:09:02

(BDO) Sáng 16-12, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) đã bàn giao 6 xe buýt CNG cho Công ty TNHH Becamex Tokyu Bus

Ông Furukawa Takashi (bên phải), Tổng giám đốc Becamex Tokyu Bus nhận chìa khóa tượng trưng 6 chiếc xe buýt từ đại diện Công ty SAMCO

Xe buýt CNG SAMCO là sản phẩm xe buýt mới, chạy bằng khí ga thiên nhiên CNG lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Với công nghệ sản xuất, lắp ráp tiên tiến của Hãng Hyundai (Hàn Quốc), xe buýt CNG đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đối với phương tiện giao thông công cộng ở các đô thị lớn trên thế giới. Ngoài việc thân thiện với môi trường, xe buýt CNG còn có ưu điểm là cửa xe cảm ứng tự động và khóa liên động bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Giá mỗi xe là 3,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng (bìa trái), Tổng giám đốc Công ty Becamex IDC cùng các đại biểu tham quan sản phẩm xe buýt hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch CNG thân thiện với môi trường

Với việc đầu tư thêm 6 xe buýt CNG Samco, Becamex Tokyu Bus đã nâng tổng số xe của đơn vị lên 15 chiếc, sử dụng khí nén thiên thiên. Sau khi tiếp nhận, vào quý 1 năm 2016, Becamex Tokyu Bus tiếp tục triển khai tuyến xe buýt mới kết nối Thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương, tuyến tuần hoàn trong thành phố mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, cán bộ công chức, viên chức; góp phần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị của Bình Dương.

6 chiếc xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ người dân Bình Dương và các tỉnh thành lân cận (Ảnh: Xuân Thi)

XUÂN THI

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên