Binh sỹ Australia rút khỏi Afghanistan vào cuối năm

Cập nhật: 26-03-2013 | 00:00:00

 Binh sỹ Australia Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith ngày 26-3 cho biết căn cứ Tarin Kot chính của nước này ở tỉnh Tarin Kot của Afghanistan sẽ đóng cửa và phần lớn quân đội Australia sẽ trở về nhà trước cuối năm nay.

Việc đóng cửa căn cứ Tarin Kot, nơi đóng quân của 1.550 binh sỹ Australia, đồng nghĩa với việc chuyển giao hiệu quả các chiến dịch an ninh vào tay các lực lượng an ninh Afghanistan.

Việc rút quân cũng đánh dấu sự chấm dứt hoạt động huấn luyện của Australia tại Afghanistan song các lực lượng đặc biệt Australia tiếp tục có mặt ở Afghanistan.

Bộ trưởng Smith cho hay: “Chúng tôi hy vọng tới cuối năm, ít nhất 1.000 binh sỹ Australia trở về nhà”.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên