Chung dãy Trường Sơn – Bài 1

Cập nhật: 01-09-2017 | 10:12:25

Bài 1: Mối quan hệ đặc biệt

Cách đây 55 năm, vào ngày 5-9-1962, hai nước Việt Nam và Lào đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm vóc lịch sử to lớn trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam -Lào mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển không ngừng.


Ông Đặng Minh Hưng
(hàng đầu, bên trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo tỉnh Champasak ký kết biên bản hợp tác hữu nghị Bình Dương - Champasak giai đoạn 2015-2020. Ảnh: T.D

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1962 về Lào, ngày 5-9-1962, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đầu năm 1963, vua Lào Xỉxávàng Vắthana dẫn đầu đoàn đại biểu Hoàng gia Lào thăm Việt Nam. Trong buổi chiêu đãi vua Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em... Ngày nay chúng ta lại đang giúp đỡ nhau để xây dựng một cuộc sống mới. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt - Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt được”.

55 năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều thay đổi, song quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào vẫn không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Đó là mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suopanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước cùng đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia; đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, tiếp tục đưa tới những thắng lợi của hai nước Việt Nam, Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, từ năm 2006 tỉnh Bình Dương cũng đã ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư với tỉnh Champasak. Nhiều thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương đã được ký kết, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế thương mại, hợp tác đầu tư; phối hợp hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trao đổi và hợp tác về y tế, văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao, công nghệ thông tin; hợp tác triển khai dự án đầu tư trồng cây cao su tại tỉnh Champasak…

Hơn 10 năm là khoảng thời gian chưa dài song có thể khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Bình Dương và Champasak đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Hai tỉnh đã tổ chức trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt, vào 5-9- 2016, tại tỉnh Champasak, hai tỉnh Bình Dương và Champasak đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Bình Dương và Champasak giai đoạn 2016-2020. Theo biên bản ký kết, trong giai đoạn 2016- 2020 hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, làm việc, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; cùng hỗ trợ trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Champasak tiến hành các hoạt động nghiên cứu, hợp tác, trao đổi học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo; Bình Dương tiếp tục giúp đỡ đào tạo sinh viên tỉnh Champasak… Về phía Champasak, tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát và giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào thực hiện thành công dự án trồng 10.000 ha cây cao su; giúp đỡ Bình Dương đào tạo cán bộ tại Lào... Đặc biệt, Bình Dương sẽ hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn giúp tỉnh Champasak hoạch định chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp.

Những kết quả đạt được sau hơn 10 năm hợp tác phát triển đã góp phần quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Dương - Champasak, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. (còn tiếp)

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên