Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa

Cập nhật: 21-05-2020 | 07:25:04

 Xác định công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thiện dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần), thời gian qua Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nỗ lực tập trung đẩy mạnh triển khai công tác đền bù giải tỏa dự án, nhằm bảo đảm đạt kế hoạch đề ra.

 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai công tác đền bù giải tỏa dự án nhằm bảo đảm đạt kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Lưu lượng phương tiện trên tuyến đường ĐT743 ngày càng tăng cao

 Dự án đi qua địa bàn TP.Thuận An có chiều dài tuyến 6,6km, với 726 hộ và 55 tổ chức trong diện đền bù giải tỏa. Diện tích đất dự kiến thu hồi là 78.211,4m2. Đoạn qua phường An Phú có 540 hộ, 29 tổ chức. Đến nay, tổng số hộ phê duyệt từ đợt 1 đến đợt 19 là 501 hộ, 1 tổ chức/540 hộ (trừ đợt 12), với số tiền bồi thường 494,5 tỷ đồng, đã chi trả tiền bồi thường 447 hộ, 1 tổ chức với 443,3 tỷ đồng. Đến nay TP.Thuận An chưa phê duyệt phương án cho 39 hồ sơ bao gồm 28 tổ chức, 11 hộ. Có 418/447 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn lại 29 hộ đang xây dựng, sửa chữa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2020.

 Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 718a/QĐ-UBND ngày 31-3-2016. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.051 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 12km. Trong đó, TP.Dĩ An chiều dài tuyến 5,4km, có 79 (36 hộ và 43 tổ chức), diện tích đất dự kiến thu hồi là 213.921,9m2; TX.Tân Uyên có 7 hộ, diện tích đất dự kiến thu hồi là 288,8m2.

Nhằm bảo đảm tiến độ giải tỏa đền bù trong đoạn tuyến này, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Đền bù, giải tỏa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết: “Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang hoàn thiện 39 hồ sơ còn lại trình phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2020. Đối với 54 hộ/50,3 tỷ đồng chưa chi, trung tâm tiếp tục phối hợp cùng địa phương mời chi trả”.

Đối với đoạn qua phường Bình Hòa, có tổng số 24 hộ gồm 12 hộ, 12 tổ chức. Đến nay, TP.Thuận An đã phê duyệt bồi thường 12 hộ và 10 tổ chức với số tiền đã phê duyệt là 27,7 tỷ đồng; đã chi 7 hộ và 9 tổ chức/24,5 tỷ đồng. 2 tổ chức chưa phê duyệt phương án, trung tâm đã trình Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thẩm định phương án bồi thường. Ông Nguyễn Văn Bình cho biết trên đoạn tuyến này hiện còn 5 hộ, 1 tổ chức/3,2 tỷ đồng chưa chi tiền. Trung tâm dự kiến trong tháng 5-2020 lập phương án trình phê duyệt. Bên cạnh đó 15/16 trường hợp nhận tiền đã bàn giao mặt bằng.

Đoạn qua phường Bình Chuẩn có 188 hộ. UBND TP.Thuận An phê duyệt bồi thường 188 hộ/113,2 tỷ đồng; chi trả 183 hộ/109,6 tỷ đồng; còn 5 hộ/3,6 tỷ đồng chưa nhận tiền. Trung tâm đang phối hợp cùng địa phương vận động chi trả. Ngoài ra, 181/183 hộ đã bàn giao mặt bằng. Còn lại 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trung tâm đang phối hợp cùng địa phương vận động.

Dự án đi qua địa bàn TP.Dĩ An có tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng là 79 (36 hộ và 43 tổ chức), diện tích đất dự kiến thu hồi là 213.921,9m2. UBND TP.Dĩ An đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 - 2 của 12 đơn vị sử dụng đất quốc phòng và đã chi tiền đối với 12 đơn vị với số tiền 12,4 tỷ đồng. Đồng thời thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 của 24 hộ gia đình, cá nhân/42 tỷ đồng và đang tiến hành chi trả. Trung tâm đã trình Phòng TN-MT thẩm định phương án bồi thường đợt 4 với 29 tổ chức/11 tỷ đồng. Hiện TP.Dĩ An đang hoàn thiện phương án bồi thường đợt 5 cho 4 hồ sơ/7 tỷ đồng, còn lại 8 hộ chưa lập phương án do tranh chấp quyền sử dụng đất với Công ty Hương Hải Thịnh, trung tâm đang phối hợp với địa phương giải quyết, dự kiến tháng 6-2020 trình phê duyệt. Ngoài ra, dự án đi qua địa bàn TX.Tân Uyên có 7 hộ trong diện giải tỏa. Trung tâm đang tiến hành đo đạc kiểm đếm tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Dự kiến tháng 6-2020 trình phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết trong quá trình triển khai công tác đền bù, giải tỏa dự án, trung tâm đã gặp một số vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, một số hộ dân không đồng ý về đơn giá bồi thường đất do thời gian qua giá đất Bình Dương có sự biến động theo chiều hướng tăng, nhất là những khu vực có dự án đi qua. Tuy nhiên, nhờ được sự quan tâm của tỉnh, đặc biệt là được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở TN-MT và Hội đồng bồi thường cấp thành phố, thị xã, đã giải quyết những tồn tại vướng mắc kịp thời, tạo thuận lợi cho trung tâm thực hiện công tác bồi thường, bảo đảm đạt kế hoạch đề ra.

 Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 là công trình có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ lại dự án, xem xét khó khăn, vướng mắc ở những khâu nào để đề xuất giải pháp khắc phục. UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên